Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Ba cá nhân, một điểm chung

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ba cá nhân, một điểm chung

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Là 3 cá nhân trong 101 “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, dù hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng điểm chung ở họ chính là tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” mà Bác Hồ đã dạy. Họ là 3 cá nhân sẽ được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 chính thức khai mạc vào ngày 7/12. 

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu tại buổi họp báo khai mạc Đại hội thi đua yêu nước
toàn quốc lần thứ 9. (nguồn: tuyengiao.vn).

Thấm nhuần lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, trong tâm trí ông Đào Đức Nghĩa, Trưởng khối dân vận, Chủ tịch MTTQ phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh luôn trăn trở bài toán làm sao phát huy phong trào “Dân vận khéo” trong vận động được nhiều người dân, hội viên tham gia có sức lan tỏa rộng và có tầm ảnh hưởng lớn, tích cực trong cộng đồng. Và lời giải cho bài toán của ông chính là gắn sát nhiệm vụ chính trị với nội dung, chương trình công tác làm sao đa dạng, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.

Năm 2012, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh triển khai dự án đường bao biển Bài Thơ. Sau quá trình khảo sát nắm tình hình, ông Nghĩa cùng khối dân vận phường đã vận động, tuyên truyền, thông báo công khai chế độ chính sách, phát huy dân chủ trong các khâu kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, tài sản của các hộ dân. Cộng với việc sâu sát, không ngại đêm, ngày luôn bám dân, gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, việc di dời các hộ dân thuộc dự án đường bao biển đã hoàn thành. Nhưng quan trọng hơn khi 100% hộ dân di chuyển an toàn, ổn định sinh sống tại nơi tái định cư. Sau dự án không có đơn thư khiếu kiện, tố cáo. Đó là điều “xưa nay hiếm” trong công tác giải phóng mặt bằng.

Để đạt được thành công trên, yếu tố quan trọng hàng đầu được ông Nghĩa chia sẻ đó là phải được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. “Muốn nhân dân đồng thuận ủng hộ thì người cán bộ làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để giải quyết công việc, tuyệt đối tránh tình trạng áp đặt, mệnh lệnh, chủ quan. Mọi thắc mắc kiến nghị và quyền lợi chính đáng của người dân đều phải được xem xét, giải quyết cụ thể thỏa đáng trên cơ sở chính sách pháp luật quy định. Công tác tuyên truyền vận động được tiến hành liên tục cả ngày nghỉ, ngày lễ. Thông qua các cuộc vận động, đối thoại, tuyên truyền, giải thích để các hộ dân hiểu rõ chủ trương của tỉnh và thành phố”.

Mỗi người có một cách hưởng ứng phong trào khác nhau, nhưng cách mà bà Lồ Lài Sửu, dân tộc Bố Y, Thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương (Lào Cai) dùng để truyền lửa giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hẳn là không giống ai. Và cách mà bà Sửu chọn chính là âm nhạc.

Là người dân tộc Bố Y, ngay từ nhỏ bà đã được sống trong môi trường văn hóa truyền thống, đam mê những bài hát, câu hát, giai điệu chan chứa tình người, tình yêu thương, quê hương đất nước. Từ những vốn âm nhạc mà mình học được bà đã truyền dạy cho các chị em phụ nữ và các em học sinh ở trong thôn. Song điều ẩn chứa trong những câu hát ấy đó là tuyên truyền cho các chị em phụ nữ ở trong thôn cũng như các cháu học sinh người Bố Y cần phải bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Với những cống hiến không mệt mỏi, năm 2013, bà đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời cũng trong năm đó bà được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian.

Kể từ khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn chú trọng đến mục tiêu kế thừa và phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc”, cũng như gương mẫu hưởng ứng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chính vì thế trong 5 năm qua, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hướng dẫn tăng ni, phật tử tham gia các hoạt động “thiện tâm công đức” như: chăm lo cho người nghèo, người có công với nước, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật, cứu trợ và giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ; chăm sóc, giúp đỡ những người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS với số tiền lên tới hơn 2 nghìn tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết: Là tổ chức thành viên của Mặt trận chúng tôi luôn thấy trách nhiệm của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực động viên tăng, ni, phật tử Việt Nam tham gia vào nhiệm vụ chung của đất nước, của Mặt trận, thực hiện tốt các phong trào ích nước lợi dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, gắn công tác tôn giáo với các công tác Mặt trận như: hưởng ứng các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Ngày vì người nghèo; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

V.Thắng