Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Bà Hillary Clinton và những tuyên bố mạnh mẽ

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Bà Hillary Clinton và những tuyên bố mạnh mẽ

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng Hillary Clinton mới đây đã thẳng thừng cáo buộc Trung Quốc đánh cắp nhiều thông tin thương mại bí mật cùng “lượng lớn thông tin của Chính phủ Mỹ” và cố gắng “thâm nhập vào mọi thứ không di chuyển ở đất Mỹ”.

Bà Clinton phát biểu trong sự kiện tổ chức ở New Hampshire (Nguồn: BBC)

Những cáo buộc mà bà Clinton dành cho Trung Quốc được đưa ra hôm 5-7 mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những bình luận mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama từng đưa ra, trong đó không chỉ đích danh một quốc gia nào. Phát biểu nhân một sự kiện tổ chức tại New Hampshire, cựu Ngoại trưởng Mỹ còn nói rằng bà mong muốn nhìn thấy sự trỗi dậy một cách hòa bình của Trung Quốc.
“Nhưng chúng ta cũng cần phải cảnh giác cao độ, quân đội của Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh nhanh chóng, họ đang xây dựng các căn cứ quân sự có thể đe dọa nhiều quốc gia mà chúng ta ký hiệp ước, như Phillippines, bởi lý do họ xây chúng trên khu vực tranh chấp” – Hãng tin Reuters dẫn lời bà Clinton.
“Họ đang cố gắng thâm nhập vào bất cứ thứ gì không di chuyển được ở đất Mỹ. Đánh cắp các thông tin thương mại bí mật…từ các nhà thầu quốc phòng, đánh cắp lượng lớn thông tin của Chính phủ, và tất cả là để có lợi thế” – bà Clinton nói.
Bà Clinton từng nắm giữ chức vụ Ngoại trưởng Mỹ trong thời gian 2009 đến 2013, và hiện đang là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. Hiện phía Nhà Trắng vẫn từ chối bình luận về bài phát biểu của bà Clinton ở New Hampshire.
Trong vài năm gần đây, vấn đề an ninh mạng đã trở thành đề tài gây nhiều bất đồng trong mối quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Trong một vụ việc mới nhất và nghiêm trọng nhất, các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Obama đã nói rằng Trung Quốc là nghi phạm hàng đầu trong vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan liên bang của Mỹ, khiến ít nhất 4,2 triệu thông tin về nhân viên làm việc cho Chính phủ nước này bị rò rỉ.
Trong bài phát biểu nhằm vận động chiến dịch tranh cử ở New Hampshire, bà Clinton cũng thẳng thắn nêu một số vấn đề nhạy cảm mà Mỹ đang đối mặt, trong đó gồm các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, và cũng đưa ra những bình luận hết sức mạnh mẽ đối với Tehran.
Bà Clinton cho rằng, dù cho các bên đàm phán có đạt được một thỏa thuận với phía Iran, thì “sự hung hăng của Tehran cũng sẽ không chấm dứt” và nó vẫn sẽ là một quốc gia bị Chính phủ Mỹ xếp vào danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố.
Bà Clinton bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận trong các cuộc đàm phán tổ chức ở Vienna, Áo giữa các cường quốc và Iran. Tuy nhiên, bà cũng thêm rằng dù có đạt được thỏa thuận, “họ vẫn sẽ tiếp tục là một nước bảo trợ khủng bố. Họ sẽ tiếp tục gây bất ổn cho chính phủ các nước trong khu vực và hơn thế. Họ sẽ tiếp tục sử dụng các lực lượng như Hezbollah và vẫn là một mối đe dọa đối với Israel”.
Mỹ - một trong số các cường quốc đang tham gia bàn đàm phán về chương trình hạt nhân với phía Iran - đã đặt ra hạn chót ngày 7-7 để đạt được một thỏa thuận. Thỏa thuận này sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lại việc gỡ bỏ các lệnh cấm vận nhằm vào nền kinh tế nước này.
Ngoài ra, bà Clinton còn cho rằng Mỹ cần phải “khéo léo hơn nữa” trong việc đối phó với “tham vọng lãnh thổ” của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cũng như quan điểm của nhiều quan chức trong Chính phủ của Tổng thống Obama, bà cũng lên tiếng chỉ trích việc Crimea sáp nhập vào nước Nga và coi đây là một thách thức đối với Mỹ.
Bà Clinton nhấn mạnh rằng, do cam kết phải bảo vệ các nước thành viên NATO, mà Ukraine lại là một thành viên của NATO khi Crimea sáp nhập, nên “cần phải có hành động đáp trả”. Bà còn đưa ra nhận định về ông Putin: “Tôi từng làm việc với ông ấy. Tôi biết rõ ông ấy. Ông ấy không phải là người dễ đối phó…Nhưng tôi không nghĩ rằng còn gì khác tốt hơn ngoài việc thực hiện các cam kết”.

Khánh Duy