Kinh tế

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư

Nguyễn Nam - Mạnh Cường 01/04/2024 14:09

Chỉ riêng trong quý I/2024, tổng vốn đầu tư đăng ký tại Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã vượt con số cả năm 2023, với hơn 62.000 tỷ đồng, tăng gấp 6,88 lần so cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư 62 ngàn tỷ đồng cho quý 1/2024

Một con số khá "khủng" được tỉnh BR-VT cung cấp tại Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vừa diễn ra ngày 30/3 vừa qua. Lần đầu tiên 15 dự án lớn được phê duyệt, thu hút tổng vốn lên tới hơn 60.000 tỷ đồng.

z5298894564268_4404df153ad41c37c33f393968216d92-db9220b307b9259c1f368ee849924dff.jpg
Ông Phạm Viết Thanh - Bí thư và ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT trao giấy Chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư tại Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư

Trong đó, 5 dự án FDI có tổng vốn 1,5 tỷ USD, bao gồm nhiều dự án sản xuất công nghiệp quan trọng như Nhà máy sản xuất Polypropylene, nhà máy thiết bị điện tử và nhà máy sản xuất hóa chất công nghệ sinh học. 10 dự án trong nước có tổng vốn khoảng 25.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực như dược phẩm, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng và bất động sản.

Với con số này, Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển quan trọng của cả nước khi thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Tại sự kiện này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân BR-VT đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ điểm lại những con số ấn tượng mà BR-VT đã đạt được trong suốt thời gian qua, cụ thể tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021-2023 tăng bình quân 5,94%/năm.

Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2023 đạt hơn 366 nghìn tỷ đồng, đóng góp 3,51% tổng GDP của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 8 nghìn USD/người/năm, cao gần gấp đôi GDP bình quân đầu người cả nước (4.284 USD).

Hạ tầng giao thông ngày càng được hoàn thiện và có sự phát triển vượt bậc. Giáo dục, y tế, văn hóa của tỉnh được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phát triển dân trí và chất lượng cuộc sống người dân.

Qua đó, Phó Thủ tướng cho biết ấn tượng mạnh mẽ đối với ông là sự đổi thay nhanh chóng của bộ mặt đô thị, môi trường, cảnh quan, đặc biệt là khi chứng kiến niềm vui, hạnh phúc và đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng cao của người dân.

"Đó chính là những thành quả của sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, khoa học, bài bản trong nói và làm", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua.

z5298894581788_0d62b98a2f1a76a758c58b6334e2d8c1-9b014895d8e83ea88aaad18fd5a240a6.jpg
Lãnh đạo tỉnh BR-VT chúc mừng các nhà đầu tư tại Hội nghị

Tính đến cuối quý I/2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 1.156 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn hơn 430.000 tỷ đồng, trong đó có 465 dự án FDI với 33,1 tỷ USD. Con số ấn tượng này phản ánh triển vọng phát triển tích cực của địa phương nhờ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hoàn thiện, sự hình thành các tổ hợp quy mô về công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Nhiều chính sách ưu đãi

Ông Phan Duy Quang, Tổng Giám đốc Dự án Nhà máy Thép Kỹ thuật cao Steel Builder chia sẻ: "Với công suất thiết kế 60.000 tấn/năm và cam kết giảm phát thải khí nhà kính theo chuẩn mực quốc tế, dự án của chúng tôi sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 tại Việt Nam".

Với vị trí địa lý thuận lợi, có hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và hệ thống Khu công nghiệp trải dài xung quanh hệ thống cảng... Tiềm năng tài nguyên phong phú cùng sự ra đời của Cảng hàng không quốc tế Long Thành là những lợi thế hiếm có để thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào BR-VT. Chính quyền tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, có chính sách hỗ trợ đầu tư và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Chia sẻ về quan điểm phát triển của tỉnh với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT cho biết: Chúng tôi xác định rõ quan điểm chỉ đón nhận những dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương. Quyết tâm của chúng tôi là biến BR-VT trở thành trung tâm kinh tế biển lớn, năng động nhưng vẫn đảm bảo phát triển bền vững.

"Bên cạnh đó, tỉnh đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các quy trình đầu tư để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, thuế, lao động cũng được ban hành để đồng hành cùng doanh nghiệp", Chủ tịch tỉnh BR-VT nói thêm về các chính sách ưu đãi của tỉnh đối với nhà đầu tư.

Với những nỗ lực và quyết tâm này, kết hợp với các điều kiện thuận lợi từ quy hoạch tỉnh mới, BR-VT đang có những động lực phát triển mới để khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển quan trọng của cả nước trong tương lai gần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Rịa - Vũng Tàu: Điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO