Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định, 3 vùng đất nổi tiếng về truyền thống khoa bảng, văn hóa và tiềm năng phát triển đã hợp nhất. Từ 1/7, tỉnh mới chính thức vận hành chính quyền 2 cấp, hướng đến tinh gọn bộ máy và bứt phá trong phát triển kinh tế vùng.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, cán bộ và người dân của 3 tỉnh rất kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới sau khi 3 tỉnh sáp nhập.
Tại huyện Nho Quan, huyện miền núi duy nhất của 3 tỉnh, sau khi sáp nhập, bỏ cấp huyện, sẽ còn 8 xã, trong đó, có một số xã có vị trí đặc biệt khi giáp ranh nhiều tỉnh, điển hình như xã Cúc Phương mới (sáp nhập xã Cúc Phương và Văn Phương).
Ông Đinh Quang Lâm (trú xóm 2, xã Cúc Phương) chia sẻ, trước thời khắc sáp nhập 3 tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, người dân miền núi như ông rất vui mừng và kỳ vọng, chính quyền mới sẽ gần dân, sát dân nhiều hơn, tỉnh mới ngày càng phát triển.
‘Tôi mừng vì đất nước ngày càng đổi mới, tổ chức bộ máy tinh gọn thì dân được hưởng lợi. Với Cúc Phương, là xã xa trung tâm, tới đây giáp ranh với tỉnh Phú Thọ (mới) và tỉnh Thanh Hóa nên việc đi lại sẽ khó khăn, vì vậy, chúng tôi rất cần được chính quyền mới quan tâm và đồng hành nhiều hơn nữa’ ông Lâm nói.
Tại huyện ven biển Kim Sơn (Ninh Bình), sau sáp nhập, sẽ còn lại 8 xã. Ông Trần Anh Khôi, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Kim Sơn cho biết, bản thân ông sẽ về công tác tại xã Quang Thiện, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Nông dân.
‘Khi tôi sinh ra, tỉnh khi ấy có tên là Hà Nam Ninh, sau đó tách ra thành 3 tỉnh, rồi bây giờ nhập lại. Từ cán bộ cấp huyện, bây giờ về cơ sở, bản thân tôi rất phấn khởi vì được bố trí nhiệm vụ đúng thế mạnh của mình. Về quan điểm cá nhân, tôi thấy việc sắp xếp là rất cần thiết, vì 3 tỉnh có rất nhiều cái chung, từ văn hóa, con người cho đến có nhiều di tích lịch sử, là vùng đất địa linh nhân kiệt, hiếu học’, ông Khôi nói.
Tại tỉnh Hà Nam, ghi nhận tại trụ sở UBND xã Thanh Lâm (huyện Thanh Liêm) trong sáng 30/6, PV thấy công tác chuẩn bị cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản hoàn thành.
Chị Phạm Thị Hiên (trú thôn Thử Hòa, xã Thanh Tân cũ, nay là xã Thanh Lâm) cho biết: Hôm nay, bà cùng nhiều người dân trong xã tới hội trường Ủy ban mới để xem trực tiếp lễ công bố sáp nhập tỉnh, xã đồng thời tranh thủ hỏi các cán bộ địa phương về thực hiện các thủ tục hành chính sau khi bỏ cấp huyện.
‘Trước đây, một số thủ tục tôi phải làm trên huyện, nhưng nay cán bộ nói đã có thể làm ở xã, rất tiện lợi. Tới đây, khi 3 tỉnh đã là một, chắc chắn sẽ phát triển mạnh hơn nữa, khi Ninh Bình có thế mạnh về du lịch, Hà Nam về công nghiệp và Nam Định có biển', bà Hiên chia sẻ.