Pháp luật

Bắc Giang: Khởi tố hai đối tượng cướp tiệm vàng

Tuấn Minh 26/03/2024 12:21

Ngày 26/3, theo nguồn tin Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng cùng nhau thực hiện vụ cướp tại một cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố.

bac-giang-26-3.jpeg
Đối tượng Lương Văn Hoàng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, Công an thành phố tiếp nhận tin báo của chị N.T.T. (33 tuổi, trú tại phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), vào ngày 29/2 cửa hàng kinh doanh vàng của gia đình chị T. có 1 nam thanh niên vào giả vờ hỏi mua rồi cướp giật 1 sợi dây chuyền vàng 9999, khối lượng 5 chỉ (trị giá khoảng 33 triệu đồng) sau đó nhanh chóng lên xe của 1 nam thanh niên khác đang đợi ở ngoài và tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an thành phố đã phân công lực lượng khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người làm chứng và áp dụng các biện pháp truy xét theo dấu vết nóng.

Đến ngày 5/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ, bắt giữ đối tượng Lương Văn Hoàng (26 tuổi, trú tại TDP Bài Xanh, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, Hoàng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên về đối tượng cùng thực hiện hành vi Cướp giật tài sản, Hoàng cho biết chỉ quen qua mạng xã hội Facebook chứ không biết thông tin cụ thể.

Xét thấy các đối tượng hoạt động có tính chất manh động, liều lĩnh, Công an thành phố đã xác lập chuyên án để truy xét, bắt giữ đối tượng gây án còn lại.

bac-giang-1-.26-3.jpeg
Đối tượng Nguyễn Thế Hoàng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Đến ngày 21/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thế Hoàng (29 tuổi, trú tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi Cướp giật tài sản.

Hiện Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố khuyến cáo người dân, đặc biệt là cán bộ, nhân viên các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức, đá quý, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác trong phòng ngừa tội phạm Cướp giật tài sản.

Chủ động kiểm tra, kịp thời sửa chữa, nâng cấp hệ thống camera an ninh, hệ thống báo động tại trụ sở. Đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ có sức khỏe, chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn đến trụ sở hoặc xảy ra tình huống, phải khéo léo, kịp thời thông báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để ngăn chặn, bắt giữ đối tượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Giang: Khởi tố hai đối tượng cướp tiệm vàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO