Bạc Liêu: Chém anh ruột suýt chết, lãnh 12 năm tù về tội giết người

Nguyên Du 08/08/2023 14:47

Bực tức anh trai đập phá đồ đạc trong miếu thờ của gia đình còn ném con trai của mình, Đạt dùng dao tự chế chém xối xả vào người anh ruột của mình đến khi gục ngã tại chỗ.

Ngày 8/8, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Đạt ( 35 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án này là ông Nguyễn Chí T. (anh ruột của Đạt).

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 23/6/2022, ông T. đang uống rượu cùng một người bạn tại quán cà phê của em dâu, Đạt cũng ngồi uống cà phê với bạn của mình ở bàn kế bên thì xảy ra cực cãi với ông T. về việc vệ sinh miếu thờ của gia đình chuẩn bị cúng thôi nôi con của Đạt. Ngay lúc này, ông T. nghỉ uống rượu đi về miếu thờ phía trước nhà đập phá đồ thờ cúng trong miếu.

Bị cáo Nguyễn Tấn Đạt tại phiên toà.

Lúc này, bà N.K.P đang bồng con của Đạt (2 tuổi) đến khuyên ngăn và cự cãi với ông T. Lúc này, Đạt từ bên quán cà phê đang ngồi nghe tiếng cự cãi, nên đi về miếu thờ dùng tay đánh nhau với ông T. Sau đó, Đạt chạy vào nhà lấy dao tự chế bằng kim loại chạy đến ông T. đưa dao lên dọa ông T.

Khi bà P. để con của Đạt xuống nền xi măng để tiếp tục can ngăn cả hai, ông T. liền bồng cháu bé đưa lên cao rồi vứt qua một bên làm cháu ngã xuống nền xi măng khóc lớn. Ngay lúc này, Đạt cầm dao tự chế xông đến chém ông T. nhiều nhát vào đầu và tay gây thương tích nặng.

Tại kết luận giám định của Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Bạc Liêu), tỉ lệ thương tật của ông T. là 43%. Ngoài ra, ông T. còn được xác định là khuyết tật vận động, tỉ lệ tổn thương cơ thể 85% ở mức độ khuyết tật đặc biệt nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Chém anh ruột suýt chết, lãnh 12 năm tù về tội giết người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO