Bạc Liêu: Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nguyên Du 28/04/2023 14:27

Sáng ngày 28/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều khẳng định, đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta; hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi Lễ.

Là một trong những địa bàn trọng điểm của khu Tây Nam Bộ, Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, góp phần cùng với quân, dân cả nước đấu tranh, làm thất bại các chiến lược chiến tranh của địch...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều thông tin, sau 26 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu, Đảng bộ và quân, dân tỉnh nhà đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, tạo nên sự phát triển mãnh mẽ trên mọi mặt. Năm 2022, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 9,6%, đứng thứ 4/13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Riêng quý I năm 2023, kinh tế tăng trưởng 7,01%, xếp thứ 03/13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.

Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lữ Văn Hùng tặng hoa, quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu mong muốn toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm; quan tâm chăm lo người có công cũng như công tác giảm nghèo bền vững; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội nhằm tạo môi trường ổn định để phát triển; phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm hỏi, tặng hoa và quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu dâng hương trước tượng Đài Tổ quốc ghi công Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Sáng cùng ngày, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu và các địa phương đã tổ chức viếng và dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Tượng đài sự kiện Mậu Thân nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2023).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO