Bạc Liêu: Ngành du lịch 'bội thu' dịp lễ 30/4 -1/5

Nguyên Du 03/05/2023 08:48

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhờ ‘bùng nổ’ lượng khách, tỉnh Bạc Liêu đạt doanh thu du lịch khá lớn, vượt xa mong đợi.

Ngày 3/5, thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu cho biết, trong những ngày nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh đạt khoảng 115.000 lượt người tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có khoảng 36.500 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, khách quốc tế khoảng 6.500 lượt. Doanh thu dịch vụ du lịch của tỉnh trong dịp Lễ đạt khoảng trên 74 tỷ đồng tăng 23% so với vùng kỳ năm 2022, trong đó, doanh thu nhà hàng – khách sạn – cơ sở kinh doanh ăn uống đạt 25 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 75% - 85% .

Du khách rât thích thú khi tham quan cánh đồng điện gió ở Bạc Liêu.

Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu cho biết, nhờ có sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm cộng thêm kỳ nghỉ dài, thời tiết khá thuận lợi, chỉ xuất hiện mưa nhỏ nên nhiều địa điểm du lịch giải trí ở Bạc Liêu thu hút khách rất đông du khách.

Đáng chú ý, các điểm du lịch tập trung du khách tham quan vào những ngày cao điểm trong dịp Lễ như: Khu Quán âm Phật đài khoảng 10.000 – 15.000 khách/ngày, Khu nhà thờ Tắc Sậy khoảng 10.000 khách/ngày, Quảng trường Hùng Vương (khoảng 10.000 khách/ngày) Khu du lịch Ô tô Bảo Toàn (khoảng 10.000 khách/ngày)…..Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ còn diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải lần thứ 20 năm 2023 tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 27/4 - 29/4/2023 Lễ hội đã thu hút khoảng hơn 10.000 lượt khách đến tham quan.

Nhà công tử Bạc Liêu địa điểm hu hút rất đông du khách.

Bạc Liêu hiện có 10 điểm du lịch tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận, nhiều nhất so với các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và là một trong 5 tỉnh, thành phố có tổng doanh thu dịch vụ du lịch và lượng khách du lịch nhiều nhất vùng. Tỉnh xác định du lịch là 1 trong 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trụ cột này.

Khu Quán Âm Phật Đài điểm du lịch nổi tiếng cả nước thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày về đây cúng viếng Mẹ Quan Nam Hải cầu gia đạo bình an, may mắn.

Trong năm 2023, tỉnh này đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 3.550 tỷ đồng. Với kết quả khả quan nói trên cùng nỗ lực kích cầu du lịch trong thời gian tới, mục tiêu trên của tỉnh Bạc Liêu là hoàn toàn khả thi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Ngành du lịch 'bội thu' dịp lễ 30/4 -1/5

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO