Bài 2: Phát huy nội lực

Hạnh Nguyên - Cẩm Kỳ 05/10/2023 09:15

Hòa Mỹ là thôn giáo toàn tòng duy nhất ở xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phát huy tinh thần đoàn kết, kết nối sức mạnh đạo và đời, Hòa Mỹ luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa, thôn văn hóa, phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã Tượng Sơn đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Hòa Mỹ là thôn giáo toàn tòng duy nhất ở xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phát huy tinh thần đoàn kết, kết nối sức mạnh đạo và đời, Hòa Mỹ luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa, thôn văn hóa, phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã Tượng Sơn đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Thôn Hòa Mỹ 100% người dân theo đạo Thiên chúa với 158 hộ, 689 nhân khẩu, chiếm 13,85% dân số toàn xã. Trên địa phận của thôn có nhà thờ chính xứ Hòa Thắng, thuộc giáo họ Hòa Mỹ. Những năm qua, người dân trong cộng đoàn giáo họ Hòa Mỹ luôn “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Thôn Hòa Mỹ đất chật, người đông.

Hòa Mỹ có điểm xuất phát thấp, đất chật, người đông. Trước đây, khi bắt tay vào xây dựng NTM, phần lớn người dân vẫn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa thực sự phát huy hết vai trò chủ thể của người dân nên tiến độ xây dựng làng văn hóa, thôn văn hóa và khu dân cư NTM kiểu mẫu chậm so với mặt bằng chung của xã Tượng Sơn.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Trinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tượng Sơn, 5 năm qua, với phương châm tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được chuyển tải, thẩm thấu đến từng người dân Hòa Mỹ.

Người dân hiến hàng nghìn m2 đất để mở đường, xây dựng, kiến thiết cơ sở vật chất, nhà văn hóa thôn.

Đó là Đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; Phát triển kinh tế vườn hộ, sản xuất rau củ quả; Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản; chủ trương chuyển dịch lao động theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động dịch vụ, ngành nghề, thương mại, xuất khẩu lao động… từng bước được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, Ban công tác Mặt trận thôn kết hợp với Hội đồng mục vụ, Ban hành giáo họ, cộng đoàn giáo xứ lan tỏa đến mỗi người dân. Từ đó làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của người dân Hòa Mỹ.

Xây dựng NTM, thôn Hòa Mỹ thực sự đổi thay.

Nhận thức thay đổi và biến thành hành động cụ thể, thôn Hòa Mỹ sản xuất hết diện tích cây trồng hàng năm, gia tăng các ngành nghề để nâng cao nguồn thu nhập. Đến nay, toàn thôn có trên 200 lao động tham gia các hoạt động ngành nghề, thương mại, dịch vụ; 5 mô hình nuôi thủy sản; 1 mô hình sản xuất giò chả; 1 mô hình dịch vụ cưới hỏi; 3 xưởng mộc; 3 mô hình làm nghề thủ công mỹ nghệ…

Bình quân hàng năm có trên 50 lao động tham gia tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các làng nghề thủ công mỹ nghệ, xuất khẩu lao động… cho thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/người/năm.

Phó Trưởng thôn Hòa Mỹ Dương Văn Phán: Người dân sẵn sàng hiến đất để xây dựng đời sống mới.

Tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi như hộ ông Trần Ngọc Oánh, Trần Văn Đạo, Đậu Đình Hiển, Nguyễn Văn Phước, Dương Đình Anh, Trần Văn Úy, Trần Văn Khánh, Trần Văn Doãn, Trần Văn Thành…

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cộng đoàn giáo dân thôn Hòa Mỹ vừa tranh thủ các nguồn đầu tư hỗ trợ của Nhà nước vừa phát huy nội lực sức dân, thi đua đóng góp công sức, tiền của để xây dựng thôn xóm.

Ông Dương Văn Phán, Phó Trưởng thôn Hòa Mỹ cho biết: 5 năm qua, toàn thôn làm mới gần 5 km đường bê tông, trong đó có 1 km đường rải thảm; trên 5,7 km kênh mương tiêu thoát nước khu dân cư; 1,3 km kênh tưới tiêu nội đồng; gần 2 km bồn hàng rào xanh, trồng gần 300 cây bóng mát…

Đặc biệt, thôn huy động nội lực sức dân trên 4.000 ngày công, gần 20 tỷ đồng, hiến trên 5.000 m2 đất (trong đó có gần 1.000 m2 đất vườn) để san lấp mặt bằng xây dựng khuôn viên nhà thờ xứ, khuôn viên nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khu dân cư, vườn hộ, nhà ở của người dân.

Từ trong phong trào xây dựng NTM, Hòa Mỹ xuất hiện nhiều gương sáng.

Mỗi người dân trong cộng đoàn giáo họ Hòa Mỹ luôn hướng thiện “sống Phúc âm trong lòng dân tộc”, “kính Chúa - yêu nước”, tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, người Công giáo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng bào giáo dân tích cực đóng góp công sức, kinh phí, vật chất để xây dựng, nâng cấp các hạng mục công trình trong khuôn viên Thánh đường và nơi sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ Hòa Thắng, giáo họ Hòa Mỹ ngày một khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp.

Sự đoàn kết, đồng thuận của người dân với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã đưa Hòa Mỹ vượt qua mọi khó khăn, năm 2021 thôn đáp đích khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Con đường về thôn Hòa Mỹ đẹp như tranh vẽ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tượng Sơn Nguyễn Thị Trinh, từ nỗ lực bứt phá của người dân Hòa Mỹ trong xây dựng NTM đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như hộ Dương Văn Sơn, Trần Mạnh Chư, Dương Văn Phán, Bùi Văn Quyền, Trần Văn Tuân, Nguyễn Văn Khởi, Hoàng Văn Trọng… và nhiều gia đình khác.

Có thể kể đến như hộ ông Trần Văn Danh sẵn sàng phá bỏ cả công trình phụ, dời chuyển một gian nhà để hiến đất mở đường, gia đình ông Hoàng Văn Thái hiến gần 100m2 đất vườn. Đặc biệt, thôn Hòa Mỹ có được thành quả như ngày hôm nay còn có sự đóng góp to lớn của các vị Linh mục quản xứ như: Linh mục Lê Bá Phượng, Hoàng Quốc Phong, Nguyễn Minh Tâm; các vị chức sắc, chức việc trong Hội đồng mục vụ giáo xứ, Ban hành giáo họ Hòa Mỹ…

Người “chèo lái” con thuyền đưa Hòa Mỹ vượt qua khó khăn để đáp đích khu dân cư NTM kiểu mẫu là ông Trần Mạnh Chư (80 tuổi). Ông đã trải qua hơn 34 năm làm Trưởng thôn Hòa Mỹ, là hạt nhân phong trào ở thôn giáo toàn tòng.

Khi làm Trưởng thôn Hòa Mỹ, ông Trần Mạnh Chư không chỉ kiên trì tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tham gia các phong trào mà ông còn gương mẫu đi đầu hiến đất, làm vườn mẫu.

Hơn 3 thập kỷ làm Trưởng thôn Hòa Mỹ, ông Trần Mạnh Chư còn nhớ như in những dấu mốc sau đổi mới, chia ruộng đất và xây dựng NTM.

“Tôi làm Trưởng thôn từ khi người dân Hòa Mỹ chưa có đường để đi mà chỉ có lối mòn, lối mở. Tôi cũng không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu đợt vận động người dân hiến đất, mở đường nữa. Giờ đường sá rộng thênh thang, đời sống người dân khấm khá hơn nhiều, tôi rất mừng”, ông Chư kể.

Hơn 34 năm làm Trưởng thôn, ông Trần Mạnh Chư vẫn nhớ như in quá trình đưa thôn Hòa Mỹ về đích khu NTM kiểu mẫu.

Ông Trần Mạnh Chư luôn quan niệm “làm một giáo dân tốt, một công dân tốt”. Để điều hành thôn Hòa Mỹ tích cực tham gia các phong trào, ông Chư không chỉ kiên trì, nhẫn nại tuyên truyền, vận động, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” mà còn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Ông sẵn sàng hiến đất, đập hàng rào mở đường, xây dựng vườn mẫu để người dân nói theo.

Giờ đây khi đã "quẳng gánh lo âu", ông Trần Mạnh Chư chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Trinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tượng Sơn đánh giá: “Ông Trần Mạnh Chư là cán bộ thôn làm nhiều năm nhất ở xã, đóng góp lớn cho phong trào địa phương, đặc biệt là vận động nhân dân vùng giáo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hiến đất làm nhà văn hóa, đường giao thông, các phong trào văn hóa - thể thao. Ông là nhân tố quan trọng góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết giữa cấp ủy, chính quyền với cha xứ, ban hành giáo”.

Cả cuộc đời ông Trần Mạnh Chư đã gắn bó với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Ông trở thành “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với người dân, góp phần nhân lên tình đoàn kết toàn dân. Mặc dù người dân vẫn tín nhiệm và mong muốn ông Trần Mạnh Chư tiếp tục làm Trưởng thôn Hòa Mỹ nhưng bước vào tuổi 80, cảm thấy sức khỏe không thể cáng đáng được việc đoàn thể nữa, ông Chư “nghỉ hưu” sau 34 năm 4 tháng 17 ngày “vác tù và hàng tổng”.

Thực hiện: HẠNH NGUYÊN - CẨM KỲ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bài 2: Phát huy nội lực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO