Tiếng dân

Bãi rác 'hành dân' giữa lòng thành phố biển

Đình Minh 10/04/2025 08:40

Bãi rác ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường suốt nhiều năm qua nhưng tới nay vẫn chưa được di dời, mặc dù dự án xử lý rác đã được phê duyệt gần 4 năm trước.

Anh bai tren
Bãi rác ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Đình Minh.

Bãi chứa và xử lý rác thải sinh hoạt TP Sầm Sơn nằm tại phường Trung Sơn được hình thành từ năm 1992 với tổng diện tích 2,7ha. Năm 1996, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng bãi rác với công suất thiết kế 50 tấn rác/ngày đêm. Do bãi rác quá tải, ảnh hưởng đến môi trường nên từ năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa địa điểm này vào danh mục các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Năm 2015, sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa đầu tư nâng cấp, cải tạo, bãi rác đã được nâng công suất tiếp nhận rác lên 90 tấn/ngày đêm. Tuy nhiên, giai đoạn năm 2015 - 2017, do lượng khách đến Sầm Sơn ngày một tăng (trên 4 triệu lượt khách/năm) và thành phố sáp nhập 6 xã thuộc huyện Quảng Xương nên lượng rác phải thu gom tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày tăng thêm 135 - 150 tấn đổ về bãi rác, vượt công suất xử lý rác trước thời hạn. Đến năm 2019, bãi rác đã không còn chỗ chứa, làm phát tán khí thải ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đất, nước, không khí ảnh hưởng lớn đến khu dân cư lân cận, gây bức xúc trong nhân dân, đồng thời làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Mặt khác, khu vực bãi rác lại nằm gần phạm vi các dự án khu đô thị, sinh thái, nghỉ dưỡng. Vì vậy, về lâu dài, nếu để bãi rác tại vị trí nêu trên sẽ gây ảnh hưởng đến các dự án, công trình đầu tư vào TP Sầm Sơn.

Ông Nguyễn Hữu Hào (84 tuổi, trú khu phố Lập Công, phường Bắc Sơn) - người dân sống cạnh bãi rác cho biết: Gia đình ông hiện có 7 nhân khẩu, hàng ngày, mùi hôi thối và nước thải từ bãi rác liên tục phát tán ra ngoài “tra tấn” gia đình, dù đã đeo khẩu trang, chốt chặn cửa ở trong nhà nhưng vẫn vô cùng khó chịu.

“Trước đây, khu vực này có hơn 10 hộ dân sinh sống, nhưng do bãi rác ngày càng ô nhiễm nên phân nửa các hộ đã bỏ nhà, chuyển đi nơi khác. Hiện tại, gia đình tôi là một trong 5 hộ còn bám trụ lại nơi này, nhưng cũng không biết còn cố gắng được bao lâu nữa” - ông Hào nói.

Còn ông Nguyễn Ngọc Ký (68 tuổi, trú khu Lập Công) cho biết: Nhiều năm trước, do không thể sống chung cùng sự ô nhiễm từ bãi rác nên cả gia đình ông đã chuyển nhà tới nơi ở khác. Hiện tại, ông vẫn thường xuyên về trông coi nơi ở cũ, nhưng cũng không dám nghỉ ngơi hay ở nhà vì mùi hôi phát ra quá nồng nặc.

Trước thực trạng quá tải, ô nhiễm môi trường tại bãi rác TP Sầm Sơn, ngày 1/12/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án xử lý triệt để môi trường tại bãi rác Trung Sơn. Ngay sau đó, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có Nghị quyết đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, diện tích 6,9 ha ở xã Quảng Minh (TP Sầm Sơn) với mục tiêu xử lý 300 tấn rác/ngày, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Đặng Anh Đức - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sầm Sơn (chủ đầu tư dự án) cho biết: Đến nay, TP Sầm Sơn đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 6,9ha đất dự án tại xã Quảng Minh. Tuy nhiên, việc dự án chưa thể thi công là do chưa tìm được nhà thầu đáp ứng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu.

“Chúng tôi đã nhiều lần mời thầu, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này từ năm 2022 nhưng tới nay, vẫn không có bất kỳ một nhà thầu nào đấu thầu, bởi tiêu chí lựa chọn nhà thầu của dự án này rất khắt khe, đòi hỏi công nghệ xử lý rác hiện đại, ít gây ảnh hưởng đến môi trường nên gần như không có một doanh nghiệp nào trong nước đủ tiêu chuẩn để dự gói thầu này. Để giải quyết bài toán trên, hiện tại, chúng tôi đang tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của dự án để trình UBND tỉnh xin hướng giải quyết” - ông Đức nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bãi rác 'hành dân' giữa lòng thành phố biển