Pháp luật

'Bán' 4 thiếu nữ cho quán karaoke để hưởng lợi 11 triệu đồng

Đình Minh 31/01/2024 14:15

Hà Trung Hòa ở Vĩnh Phúc đã điều 4 nhân viên dưới 16 tuổi đang làm tại quán karaoke của mình tới làm việc cho một 'đối tác' ở Ninh Bình, từ đó hưởng lợi 11 triệu đồng.

2-3-1-.jpg
Hà Trung Hòa tại cơ quan điều tra.

Ngày 31/1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hoài (36 tuổi, trú thôn Trường Thịnh, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) và Hà Trung Hòa (39 tuổi, trú thôn Yên Thượng, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi 'Mua bán người dưới 16 tuổi'.

1-3-1-.jpg
Trần Thị Hoài tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, trong tháng 12/2023, biết Hoài đang tìm phục vụ quán karaoke nên Hòa đã điều 4 nhân viên đang làm việc cho mình gồm L. T. T. (14 tuổi); V. T. N. (14 tuổi); V. T. C. (14 tuổi) và L. T. D. (13 tuổi) cùng trú tại huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) để đưa tới quán của Hoài tại huyện Hoa Lư, từ đó hưởng lợi 11 triệu đồng.

Hiện vụ việc trên, Công an vẫn đang tiếp tục xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Bán' 4 thiếu nữ cho quán karaoke để hưởng lợi 11 triệu đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO