Bàn các gỡ khó cho người nuôi lợn
Sáng 5/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn.
Lãnh đạo Cục Chăn nuôi, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương: Nhiều tháng này, giá lợn hơi giảm sâu và ở mức rất thấp, dao động 22 nghìn đồng/kg hơi, gây ảnh hưởng đến kinh tế của người chăn nuôi. Với mức giá này, người chăn nuôi lỗ khoảng 1,5 triệu đồng/con lợn thịt 100 kg và 500 nghìn đồng/con lợn giống.
Chủ trang trại kêu khổ
Tại hội nghị nhiều ý kiến của chủ trang trại chăn nuôi lợn, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý, chế biến thực phẩm và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương đã tập trung đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn, trong đó có nhiều giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài cho ngành chăn nuôi nói chung và người chăn nuôi lợn nói riêng.
Các ông Nguyễn Văn Thắng, chủ trang trại chăn nuôi với quy mô 6.000 lợn thịt ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành; ông Bùi Văn Nhiên, chủ trang trại chăn nuôi với quy mô 350 con lợn nái và hàng nghìn lợn thịt ở xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ; ông Nguyễn Đắc Viên, chủ trang trại chăn nuôi với quy mô 900 lợn nái, 2.000 lợn thịt ở xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng đề nghị: Nhà nước hỗ trợ vaccin cho bà con tiêm phòng dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh.
Các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa; xây dựng cơ chế hỗ trợ người chăn nuôi về vốn vay; cần sớm hình thành hệ thống cửa hàng bán thịt lợn tại những nơi tập trung đông dân cư.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, những chủ trang trại lợn đề nghị giám giá thành thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý, giãn nợ, khoanh nợ cho các chủ trang trại. Các cấp chính quyền tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người chăn nuôi dùng để thế chấp vay vốn ngân hàng.
Về giải pháp lâu dài, nhiều ý kiến của chủ trang trại, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước cũng tập trung tham mưu nhiều giải pháp như: Cần sớm xây dựng chuỗi liên kết khép kín giữa người chăn nuôi, công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và doanh nghiệp tiêu thụ để nhằm kéo giảm các chi phí để phát triển bền vững.
Phải sớm tìm hướng xuất khẩu theo đường chính ngạch sang nhiều các nước khác, không phụ thuộc vào việc xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Để làm được điều này, phải có được hiệp định thú y, phải tạo được vùng an toàn dịch và được công nhận an toàn dịch bệnh, đây là điều cần thiết nhất, nếu không khó hi vọng xuất khẩu thịt lợn chính ngạch ra nước ngoài được.
Nhiều chủ trang trại đề nghị các cấp có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi.
Doanh nghiệp không thờ ơ
Trước những khó khăn của người chăn nuôi lợn trong tỉnh, các doanh nghiệp về sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và các ngân hàng đều đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi.
Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam hứa chủ động giảm giá con giống, tư vấn cho người chăn nuôi về kỹ thuật để khách hàng chăn nuôi đúng kỹ thuật, giảm chi phí, kiểm soát tốt việc tiêm phòng vác xin phòng chống dịch bệnh.
Còn Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi ViNa chi nhánh Hải Dương sẽ tiến hành khoanh nợ, giảm giá thành thức ăn chăn nuôi, tiếp tục cung cấp cám cho người chăn nuôi; khuyến khích cán bộ, công nhân viên tiêu dùng thịt lợn; mở cửa hàng thịt lợn để thu mua lợn cho bà con với mức giá 30 nghìn đồng/kg.
Công ty CP Thắng Lợi cam kết: Công ty sẵn sàng thu mua lợn sữa, lợn choai cho bà con, với điều kiện phải là lợn ỉn, trọng lượng 35 kg/con, an toàn dịch bệnh, không có tăng trọng… với mức giá 40 nghìn đồng/kg.
Bà con chăn nuôi nào có nhu cầu công ty sẵn sàng liên kết trở thành các trang trại vệ tinh cho công ty trong việc chăn nuôi cung cấp nguồn lợn sữa, lợn choai. Công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về giá cả, thanh toán tài chính đầy đủ, nhanh chóng.
Cũng trên tinh thần chia sẻ với những khó khăn của người chăn nuôi, Công ty CP thực phẩm Lebiô chuyên sản xuất thực phẩm sạch, an toàn cũng sẵn sàng hỗ trợ liên kết với các trang trại chăn nuôi trong việc chăn nuôi theo hướng sản phẩm sạch.
Đối với ngành ngân hàng, cũng sẵn sàng gỡ khó cho người chăn nuôi trong việc tiếp tục cho vay vốn, giãn nợ, khoanh nợ, miễn giảm lãi gốc cho khách hàng.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương mong rằng các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cần tiếp tục giảm giá cho người chăn nuôi làm sao giảm được 400 - 500 đồng/kg cám để người chăn nuôi đỡ khó khăn hơn.
Ngoài ra, cần tăng cường việc tổ chức thu mua, cấp đông thịt lợn cho người chăn nuôi; giãn nợ, giảm giá thành đầu vào về thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, tăng giá thu mua lợn thịt cho người dân.
Đối với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh, ông Trọng và ông Cương đề nghị cần đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại, liên kết vùng, quy hoạch vùng chăn nuôi, có cơ chế hỗ trợ vác xin, thuốc thú y, vốn, giống; tạo điều kiện về lưu thông hàng hóa, giết mổ, tiêu thụ cho người chăn nuôi.
Chỉ đạo, định hướng cho người chăn nuôi và doanh nghiệp tăng cường liên kết trong chăn nuôi tiêu thụ, hình thành các tổ hợp tác chăn nuôi. Thực hiện tốt việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ.