Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Bản lĩnh trong gian nan

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bản lĩnh trong gian nan

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh càng trong khó khăn, phức tạp, càng phải giữ vững bản lĩnh và niềm tin, quyết tâm không để khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế - xã hội, phấn đấu cao nhất đưa đất nước ta trở lại bình thường trong thời gian nhanh nhất.

Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ (ngày 8/8) với các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và bộ, ngành, địa phương để lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh càng trong khó khăn, phức tạp, càng phải giữ vững bản lĩnh và niềm tin, quyết tâm không để khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế - xã hội, phấn đấu cao nhất đưa đất nước ta trở lại bình thường trong thời gian nhanh nhất.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2021 kinh tế nước ta vẫn duy trì tăng trưởng GDP dương, đạt 5,64%. Tuy nhiên, đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với biến chủng Delta “đã khiến cho những mảng màu xám loang rất nhanh trong bức tranh toàn cảnh khu vực doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vốn đã bị tổn thương lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các nguồn lực dự trữ đang cạn dần trong khi thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi hoặc đang phục hồi rất chậm” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Như vậy, trước mắt tình hình sẽ rất khó khăn khi mà dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường, nhiều doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất trong điều kiện hết sức khó khăn. Kể cả những doanh nghiệp “3 tại chỗ”, hoặc doanh nghiệp “một cung đường, hai điểm đến”.

Sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó, Chính phủ đã nỗ lực bố trí, thu xếp các nguồn tài chính để có những khoản hỗ trợ rất thiết thực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất. Các địa phương cũng đã mở rộng, thiết lập các “vùng xanh” nhằm giúp doanh nghiệp tổ chức được các hoạt động.

Xác định cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là cuộc chiến lâu dài, doanh nghiệp có vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế, từ đó tác động lớn tới xã hội. Vì thế, bảo vệ doanh nghiệp, tiếp sức, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động là nhiệm vụ cấp bách.

Với tinh thần đó, kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sắp tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện theo Nghị quyết số 30 của Quốc hội; nhằm cố gắng đáp ứng cao nhất có thể để giữ vững và phát triển sản xuất. Thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi và thời cơ. Vì thế các biện pháp phải được thực hiện quyết liệt, thống nhất, chặt chẽ với sự giám sát, quản lý từ phía Nhà nước và ý thức, trách nhiệm của người dân được nâng cao.

“Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất thấu hiểu và chia sẻ trước những khó khăn “tứ phương, bốn hướng” với cộng đồng doanh nghiệp, với người dân. Nhưng chúng ta không vì thế đánh mất sự lạc quan, đánh mất bản lĩnh, đánh mất niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin chiến thắng, phải có bản lĩnh để vượt qua” - Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng kinh tế có thể khó khăn nhưng nguồn lực và sức mạnh từ niềm tin là vô cùng to lớn và là một trong những yếu tố có tính chất quyết định.

Đây chính là lúc “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Chúng ta đã trải qua một thời gian rất dài kể từ đầu năm 2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu lây lan. Với ý chí, bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam, trên dưới một lòng chúng ta đã vượt qua gian khó, nền kinh tế không bị đổ gãy mà vẫn tăng trưởng. Năm 2020, kinh tế thế giới khủng hoảng, thì chúng ta vẫn đạt tăng trưởng dương 2,91%. Như đã nói, 6 tháng đầu năm 2021 này khó khăn còn nhiều hơn nhưng GDP vẫn đạt mức 5,64%. Thực tế ấy khẳng định sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước; nội lực của nền kinh tế và sự linh hoạt, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Điều đó mang tới niềm tin cho cuộc chiến cam go vừa chống đại dịch vừa khôi phục, phát triển kinh tế.

Chính phủ sát cánh cùng doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ kịp thời; đồng thời doanh nghiệp cũng tự lực vượt lên. Khó khăn là vậy, nhưng thật đáng quý khi mà tại thời điểm này cũng đã ít dần những tiếng kêu giải cứu. Chúng ta ngày càng nhìn nhận rõ tình thế hơn và cũng hun đúc quyết tâm hơn, từ đó có được sức mạnh cộng hưởng để vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình. Bằng bản lĩnh và niềm tin.

Nam Việt