Đô thị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy phản hồi thông tin do Báo Đại Đoàn Kết phản ánh

Quốc Thanh 10/01/2024 08:53

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) việc lát vỉa hè phố Trần Thái Tông và Phạm Văn Bạch đến thời điểm hiện tại chưa xong là do còn 3 vị trí đang tạm dừng thi công để phục vụ thi công các công trình có liên quan khác.

Theo đó, dự án cải tạo hè đường Trần Thái Tông, Phạm Văn Bạch do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc, trên tuyến còn 3 vị trí đang tạm dừng thi công, cụ thể:

Tuyến hè tiếp giáp với vị trí xây dựng Trụ sở Đại sứ quán Mỹ trên phố Phạm Văn Bạch hiện đang phải tạm dừng theo đề nghị của đơn vị thi công xây dựng Trụ sở Đại sứ quán để xin phép cơ quan chức năng cho phép sử dụng một phần diện tích vỉa hè để phục vụ thi công xây dựng công trình.

Tuyến hè tiếp giáp với công trình xây dựng trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Cầu Giấy trên phố Trần Thái Tông đang tạm dừng để điều chỉnh thiết kế lối ra vào Trụ sở và dịch chuyển cây xanh.

Tuyến hè tiếp giáp với dự án xây dựng Khu nhà phố Wall trên phố Trần Thái Tông hiện cũng đang phải tạm dừng thi công do công trình xây dựng Khu nhà ở phố Wall đang thi công có nhiều xe ô tô lớn vận chuyển vật tư, vật liệu đi lại dễ gây hư hỏng gạch lát hè.

Sau khi các nội dung khó khăn, điều chỉnh, bổ sung nêu trên được chấp thuận, hoàn thành đơn vị thi công xây dựng sẽ triển khai ngay công tác lát gạch via hè các khối lượng công việc còn lại của dự án.

Bên cạnh đó, các vị trí cây xanh có nguy cơ bị đổ khi mưa to, gió lớn đã được bố trí chống đảm bảo.

Đồng thời, trên toàn tuyến đơn vị thi công đã vệ sinh, thu dọn gọn gàng vật tư, vật liệu để người dân đi lại được thuận tiện, an toàn.

W_0ad9b9b2b3c61b9842d7.jpg
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy, trên toàn tuyến đơn vị thi công đã vệ sinh, thu dọn gọn gàng vật tư, vật liệu để người dân đi lại được thuận tiện, an toàn.

Trước đó, ngày 19/12/2023, Báo Đại đoàn kết đăng bài “Hà Nội: Nhiều vấn đề tại tuyến phố lát vỉa hè gần 5 tháng chưa xong" phản ánh về việc thời điểm cuối năm, như nhiều tuyến phố khác, vỉa hè phố Trần Thái Tông được cải tạo, lát lại đá. Bắt đầu khởi công từ cuối tháng 7/2023, quá trình cải tạo kéo dài, đến nay sau gần 5 tháng vỉa hè con phố này vẫn còn nhếch nhác, dang dở, khiến nhiều hộ dân cảm thấy vô cùng bức xúc. Người dân phản ánh đơn vị thi công mỗi hôm làm một ít, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường ngày cũng như hoạt động kinh doanh buôn bán của những nhà mặt đường.

Vỉa hè phố Trần Thái Tông như một công trường ngổn ngang. Nhiều hạng mục dang dở, thi công ngắt quãng rồi ngừng, vật liệu thi công, phế liệu xây dựng nhà dân tập kết từng đống, chắn lối người đi bộ. Đáng nói, tại đây các hố ga chưa hoàn thiện nhưng không được rào chắn, cảnh báo cẩn thận.

Ngoài ra, hầu hết cây cối hai bên đường trồi hẳn gốc rễ khỏi mặt đất, nguy cơ đổ gãy cao. Thực tế, theo thông tin người dân cho biết, cách đây vài tháng đã có cây đổ đè lên phương tiện đỗ dưới lòng đường...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy phản hồi thông tin do Báo Đại Đoàn Kết phản ánh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO