BẢN TIN MẶT TRẬN: Hà Nội chuẩn bị phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

BĐT 28/09/2023 07:16

Ngày 27/9, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về Chương trình Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023.

Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, để tiếp tục thực hiện hiệu quả hai trọng tâm đó là hỗ trợ an cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố Hà Nội đã chi hỗ trợ trên 114 tỷ đồng. (Xem chi tiết).

TP HCM: Nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu. Ngày 27/9, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Trần Kim Yến vừa tham dự khánh thành thư viện và tặng quà nhân dịp Tết Trung thu tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Linh Xuân, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức. (Xem chi tiết).

Phát triển các điểm đến, sản phẩm du lịch độc đáo mang thương hiệu Việt. Ngày 27/9, Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động thành phố làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động tại Sở Du lịch Hà Nội. (Xem chi tiết).

Chỉ định ông Dương Văn Tiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Ông Dương Văn Tiến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, thôi giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn, giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên từ ngày 1/10/2023. (Xem chi tiết).

Bình Thuận: Tổ chức tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719. Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025 (Chương trình MTQG 1719) cho 40 đại biểu đại diện cho các hộ dân, là đồng bào dân tộc Gia Rai và Cơ Ho đang sinh sống tại thôn Dân Hiệp, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc. (Xem chi tiết).

Bà Nguyễn Thanh Xuân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh. Ngày 27/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên bế mạc. Bà Nguyễn Thanh Xuân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM nhiệm kỳ mới. (Xem chi tiết).

Hơn 400 cán bộ Mặt trận cơ sở tập huấn nghiệp vụ. Sáng 27/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2023 cho hơn 400 cán bộ công tác Mặt trận cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết).

Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - Buôn làng Lâm Đồng ngăn chặn tảo hôn. Tỉnh Lâm Đồng có đông đồng bào các dân tộc Mạ, K’Ho, Chu Ru, Mnông… sinh sống lâu đời. Đời sống kinh tế của đồng bào đã có nhiều khởi sắc. Song, một số hủ tục vẫn còn dai dẳng, nhất là ở những buôn làng vùng sâu, vùng xa. Trong đó, nhức nhối nhất vẫn là tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Với phương châm về với buôn làng, về với bà con để tuyên truyền, hướng dẫn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang từng bước “nói không” với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. (Xem chi tiết).

Thắp sáng niềm tin nơi vùng cao biên giới. Nhờ sự hỗ trợ kinh phí của Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh, người dân Cụm dân cư Trình Tường đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, xây sửa nhà cửa để yên tâm gắn bó với vùng đất nơi phên giậu Tổ quốc. (Xem chi tiết).

Học giả Đỗ Đức Dục - những câu chuyện đời thường. Là một trí thức yêu nước, kinh qua nhiều vị trí và giữ nhiều chức vụ quan trọng, trong cuộc sống đời thường học giả Đỗ Đức Dục lại là một con người giản dị, sâu sắc, nghĩa tình, thủy chung trọn vẹn. Bất luận trong hoàn cảnh nào ông vẫn giữ cho mình khí chất, tâm hồn lạc quan và một trái tim nồng ấm. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Hà Nội chuẩn bị phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO