BẢN TIN MẶT TRẬN: Ni giới tận tâm, góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

BĐT 27/10/2023 07:13

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhận quà lưu niệm từ Đoàn đại biểu Phân ban Ni giới Trung ương GHPG Việt Nam.

Đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ni sư Thích nữ Tín Liên, đại diện Đoàn đại biểu Phân ban Ni giới Trung ương GHPG Việt Nam cho biết, thực hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật nhằm chia sẻ một phần vơi bớt những mảnh đời khó khăn bất hạnh trong xã hội, những năm qua, Ni giới cả nước đã tích cực thực hiện nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa...(Xem chi tiết).

Xóa nhà dột nát giúp người nghèo an cư. Thực hiện Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ các cấp tỉnh Cao Bằng đang nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng 6.600 ngôi nhà giúp người dân có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo. (Xem chi tiết).

Hội thảo khoa học về 'Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận'. Sáng ngày 26/10, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thảo khoa học về “Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh”. (Xem chi tiết).

Chung tay xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được nhân dân tỉnh Hòa Bình hưởng ứng, tham gia tích cực với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới. (Xem chi tiết).

Hà Nội chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết. Ủy ban MTTQ TP Hà Nội vừa triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố năm 2023. (Xem chi tiết).

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành điểm sáng trong quy tụ lòng dân. Ngày 26/10, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Đào Đoan Hùng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc thực hiện bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. (Xem chi tiết).

Phú Yên: Đẩy mạnh truyền thông ngăn chặn tảo hôn. Phú Yên hiện có hơn 60 nghìn người là đồng bào các dân tộc thiểu số: Ê Đê, Chăm, Ba Na và một số đồng bào Tày, Nùng, Dao, Thái di cư từ phía Bắc vào. Tảo hôn từng tồn tại dai dẳng ở một số xã vùng cao. Song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó tình trạng tảo hôn đang đẩy lùi. (Xem chi tiết).

Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ. Ngày 26/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Xem chi tiết).

Lan tỏa những mô hình bảo vệ môi trường. Thời gian qua, hệ thống Mặt trận TP Thủ Đức và quận 8 (TP HCM) đã tổ chức nhiều mô hình hiệu quả nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường như: Xóa bãi rác làm sân chơi cho thiếu nhi; xây dựng đường hoa; mảng tường xanh; duy trì gian hàng đổi rác thải độc hại - nhận ngay quà tặng… tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Ni giới tận tâm, góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO