Bản tin Mặt trận sáng 2/9 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung chính như sau: Đặc xá cho 308 phạm nhân ở Trại giam Tân Lập; Hà Nội: Gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9; Niềm vui mới của người Đan Lai.
Đặc xá cho 308 phạm nhân ở Trại giam Tân Lập
Sáng 1/9, Trại giam Tân Lập (thuộc Cục quản lý trại giam - Bộ Công an) tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước. Dự và chỉ đạo lễ công bố có ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên hội đồng tư vấn đặc xá TƯ; lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ công an.
Theo Quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt đặc xá lần này cả nước có trên 14 nghìn phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn. Trong đó, tại Trại tạm giam Tân Lập có 308 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá. Đây là những phạm nhân chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, cải tạo, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung về tiền, bồi thường thiệt hại… (Xem chi tiết).
Hà Nội: Gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9
Chiều 1/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).
Tham dự buổi gặp mặt có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan cùng 19 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố. (Xem chi tiết).
Niềm vui mới của người Đan Lai
Từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì nghèo đói, lạc hậu và hôn nhân cận huyết thống… những năm trở lại đây, cuộc sống của người Đan Lai (tỉnh Nghệ An) đã đổi thay, bà con vui mừng khi được sở hữu đất rồi có nhà riêng vững chãi.
Ông Lương Đình Việt, Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn cho biết, công tác xóa nhà tạm cho bà con đồng bào Đan Lai ở hai bản Cò Phạt và Búng gặp rất nhiều khó khăn. Bản ở sâu trong rừng, đường đi lại khó khăn không chỉ làm tăng giá vật liệu xây dựng, mà tiền công của thợ cũng cao hơn. Mỗi lần vào là phải ở luôn nhiều ngày nên dù công thợ cao hơn ngoài này, song ít người muốn vào trong đó. Kế hoạch đặt ra hoàn thành trước ngày 15/8, nhưng đến nay cơ bản đã xong. (Xem chi tiết).