Mặt trận

Bản tin Mặt trận sáng 9/8

BĐT 09/08/2025 07:23

Bản tin Mặt trận sáng 9/8 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung chính như sau: Phát động chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Phòng chống lãng phí phải bắt đầu ngay từ khâu xây dựng chính sách, pháp luật; Thu thập, lập danh sách gần 100 mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang phía Nam…

Phát động chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Ngày 8/8, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam và TikTok Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác, giai đoạn 2025 - 2029, đồng thời phát động chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, Hội hiện có khoảng 10 triệu hội viên, đa số sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Việc hợp tác giữa Hội và TikTok không chỉ kết nối một tổ chức giàu truyền thống với một nền tảng công nghệ hiện đại, mà còn nhằm lan tỏa hình ảnh thanh niên Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo, tử tế đến đông đảo bạn trẻ trong và ngoài nước. (Xem chi tiết)

Phòng chống lãng phí phải bắt đầu ngay từ khâu xây dựng chính sách, pháp luật

Đó là nhấn mạnh của PGS.TS Đinh Dũng Sỹ, Chuyên gia pháp luật tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật tiết kiệm, chống lãng phí do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 7/8 tại Hà Nội.

Theo PGS.TS Đinh Dũng Sỹ, trong những điều kiện của Nhà nước pháp quyền thì nguyên tắc thượng tôn Hiến pháp và pháp luật được đặt lên hàng đầu, nơi Nhà nước quản trị quốc gia bằng pháp luật và theo pháp luật. Cơ quan nhà nước, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép; người dân được làm những gì mà pháp luật không cấm. (Xem chi tiết)

Thu thập, lập danh sách gần 100 mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang phía Nam

Đây là thông tin được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) TP Hồ Chí Minh cho biết, tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 (khoá 1); sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai Đại hội lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2025-2030).

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm nay Hội HTGĐLS TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và đang giải quyết 33 trường hợp đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin liệt sĩ, 31 trường hợp tìm mộ liệt sĩ, 3 trường hợp giám định ADN. Đáng chú ý, Hội đã hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đưa 11 hài cốt liệt sĩ về quê; Hỗ trợ đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ 25 trường hợp. (Xem chi tiết)

Những mô hình gần dân, lắng nghe dân

Luôn có mặt khi dân cần, lặng lẽ nhưng tận tụy trong đời sống khu phố, thôn bản, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội là “tai mắt” của hệ thống chính trị ở cơ sở. Họ là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với dân, đồng thời lắng nghe, ghi nhận tâm tư, phát hiện bất cập. Hình ảnh người cán bộ tận tụy “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền.

Kể từ khi triển khai chính quyền 2 cấp, chính quyền phường Bình Dương đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình gắn bó chặt chẽ với cơ sở. Chính vì vậy, từng mô hình, giải pháp đều được phường quan tâm, triển khai thực hiện một cách hiệu quả. (Xem chi tiết)

'4 tại chỗ', thành trì vững chắc mỗi mùa thiên tai

Trong đợt lũ lớn vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều địa phương tại tỉnh Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, với tinh thần “4 tại chỗ” đã phát huy tối đa hiệu quả, góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Nghệ An là tỉnh có địa hình phức tạp, thường xuyên gánh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Do đó, phương châm “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ luôn được địa phương xác định là nguyên tắc cốt lõi trong công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai. Từ nhiều năm nay, tỉnh đã duy trì quan điểm xuyên suốt: mỗi địa phương, mỗi cấp chính quyền phải chủ động, sẵn sàng, không trông chờ vào sự hỗ trợ từ cấp trên khi xảy ra thiên tai. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bản tin Mặt trận sáng 9/8