BẢN TIN MẶT TRẬN: Thi đua cần thực chất, tránh hình thức

BĐT 29/07/2017 07:30

Sáng 28/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp và công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng; Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Song Phi; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng. (Xem chi tiết)

Tăng cường các biện pháp chống buôn lậu thuốc lá. Ngày 28/7, tại Long An, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An phối hợp với Hiệp Hội thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền tác hại của buôn bán, vận chuyển và tàng trữ thuốc lá nhập lậu. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tới dự và phát biểu tại Hội nghị. (Xem chi tiết)

Đổi mới nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Ngày 28/7, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh dẫn đầu đoàn công tác của Ban Thường trực MTTQ thành phố làm việc với Ban Thường trực MTTQ huyện Mê Linh để triển khai nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ năm 2017. (Xem chi tiết)

Trao 208 con bò, dê sinh sản hỗ trợ hộ nghèo. Ngày 28/7, Phòng LĐTB&XH thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) phối hợp với các Ủy ban MTTQ xã, phường, tổ chức trao tặng bò, dê sinh sản cho các hộ nghèo, khó khăn, có ý chí vươn lên nhưng không có điều kiện sản xuất tại địa phương. (Xem chi tiết)

Tuyên truyền về an ninh quốc phòng trên địa bàn Thủ đô. Ngày 28/7, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác an ninh quốc phòng cho các chức sắc tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số. (Xem chi tiết)

Nêu cao đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'. Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhân dịp kỉ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, MTTQ thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đến những thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. (Xem chi tiết)

Người làm tuyên truyền phải nắm chắc suy nghĩ, nhu cầu, nguyện vọng của dân. Ngày 27/7, ông Nguyễn Tuấn Anh- Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo đã có bài giảng về “Phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội (DLXH) của MTTQ các cấp”. (Xem chi tiết)

Đắk Lắk: Phấn đấu đến cuối 2017 có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 27/7, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Đắk Lắk có 20 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 13 xã đã có quyết định công nhận. (Xem chi tiết)

Cư M’gar khởi sắc từ nông thôn mới. Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động được sức dân từng bước hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng NTM. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Thi đua cần thực chất, tránh hình thức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO