BẢN TIN MẶT TRẬN: Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào

BĐT 15/11/2023 07:32

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã thân mật tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do bà Inlavanh Keobounphanh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà lưu niệm bà Inlavanh Keobounphanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Minh Đức.

Tham dự cuộc làm việc có ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Xem chi tiết).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: ‘Xóm mạnh thì xã, huyện, tỉnh mạnh, đất nước hùng cường’. Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm trên trong chiều 14/11, khi trò chuyện cùng cán bộ, nhân dân thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2023, do Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022). (Xem chi tiết).

Đẩy mạnh phong trào 'Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau'. Chiều 14/11, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình phát động phong trào “Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; hưởng ứng mục tiêu xoá hộ nghèo thuộc gia đình người có công ở huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. (Xem chi tiết).

Lâm Đồng: Bàn giao nhà Đại Đoàn Kết cho người nghèo. Ngày 14/11, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể phường 11, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bàn giao căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Đinh Minh Hùng - tổ Tự Tạo 3, phường 11, TP Đà Lạt. Đây là hộ gia đình thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. (Xem chi tiết).

Hưng Yên tổ chức liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2023. Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), ngày 14/11, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tổ chức “Liên hoan tiếng hát khu dân cư tỉnh Hưng Yên” năm 2023. (Xem chi tiết).

Từng bước quan tâm đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Ngày 14/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội liên quan đến chính sách cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. (Xem chi tiết).

Giáo sư người Nga tặng tư liệu cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa trao Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cuốn sách song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Nga “Bàn về binh pháp Tôn Tử” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là món quà của Giáo sư Vladimir Kolotov - Đại học Tổng hợp Saint Petersburg, Liên bang Nga gửi tặng. (Xem chi tiết).

Quảng Trị: Xây dựng khu dân cư Hoàn Cát trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện. Với những kết quả đã đạt được, cán bộ và nhân dân khu dân cư Hoàn Cát (xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) phấn đấu xây dựng nơi đây trở thành thôn NTM kiểu mẫu, đơn vị vững mạnh toàn diện. (Xem chi tiết).

Triển khai hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia trong vùng đồng bào Khmer. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS. Trong đó, tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng các chính sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề cho đồng bào DTTS luôn được chú trọng triển khai và mang lại hiệu quả tích cực. (Xem chi tiết).

Bình Phước: Đẩy nhanh tiến độ các dự án, tiểu dự án thành phần. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi bền vững, mỗi năm phấn đấu giảm 1.000 hộ nghèo, tỉnh Bình Phước đã triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, các Chương trình Mục tiêu quốc gia. (Xem chi tiết).

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chương trình MTQG 1719. Với 10 dự án và 14 tiểu dự án, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân miền núi, vùng cao, vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (Xem chi tiết).

Bí quyết giúp Bình Phước ngăn chặn tảo hôn. Bình Phước là một trong những địa bàn có tỷ lệ tảo hôn trong cộng đồng DTTS ở mức cao. Năm 2019, tỷ lệ này trong đồng bào DTTS lên tới hơn 28%. Tuy nhiên, Bình Phước đang có những bước tiến rõ rệt trong đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bên cạnh việc huy động cả hệ thống chính trị, đa dạng hoá công tác tuyên truyền, trong đó có một nhân tố quan trọng là việc sử dụng hiệu quả các bộ tài liệu về truyền thông do Uỷ ban Dân tộc phát hành. (Xem chi tiết).

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết. Trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, sáng 13/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã về dự và chung vui với bà con khu dân cư số 12, phường Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. (Xem chi tiết).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: ‘Xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên, giàu đẹp’. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn bày tỏ mong muốn trên trong tối 13/10, khi trò chuyện cùng cán bộ, nhân dân thôn Thượng Hữu, xã Nam Vân, TP Nam Định (Nam Định) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, do Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023). (Xem chi tiết).

Bình Dương: Công đoàn tỉnh lên kế hoạch chăm lo cho công nhân trong dịp Tết. Ngày 13/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2023, thu nhập và đời sống của người lao động ở tỉnh Bình Dương bị giảm sút. Tổ chức Công đoàn tỉnh đang chuẩn bị kế hoạch để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2024. (Xem chi tiết).

Gương sáng sống tốt đời, đẹp đạo. Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) được triển khai mạnh mẽ. Từ đó, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến là những chánh trương giáo xứ, giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO