Bão Bavi tàn phá miền đông Trung Quốc, đe dọa gây mưa lớn kéo dài
Bão Bavi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay, đã mang theo mưa lớn đến bờ biển phía đông vào ngày 12/7 và tàn phá các thành phố đông dân cư bằng gió mạnh, thử thách khả năng ứng phó với thời tiết cực đoan của đất nước này.

Bão giảm cấp nhưng vẫn có dự báo mưa kéo dài
Cho đến sáng ngày 12/7, Bavi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến sâu vào đất liền, nhưng các nhà dự báo cảnh báo rằng hệ thống bão có kích thước bằng nước Pháp này có thể gây ra mưa kéo dài trên diện rộng khắp miền đông và bắc Trung Quốc trong những ngày tới.
Gần 2 triệu người đã được sơ tán trước khi Bavi đổ bộ, chủ yếu ở tỉnh Chiết Giang, một trung tâm kinh tế và công nghệ mạnh mẽ trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Bavi đổ bộ vào thành phố ven biển Yuhuan của tỉnh Chiết Giang vào khoảng 23h20 ngày 11/7 (10h20 cùng ngày theo giờ Việt Nam) trước khi đổ bộ lần thứ hai vào Yueqing, thuộc thành phố Ôn Châu, vào khoảng nửa đêm.
"Gió rất mạnh. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng ngói và cành cây rơi. Tất nhiên là chúng tôi sợ, nhưng chúng tôi sống gần biển nên đã quen rồi" cư dân Yueqing, Li Liangxing nói.
Chỉ tay về phía con kênh bị ngập lụt bên cạnh khu nhà mình, ông Li cho biết ông chưa bao giờ thấy nước dâng cao đến thế. “Trước đây có một lối đi bộ ở đó, nhưng giờ thì nó đã chìm dưới nước rồi”, ông Li nói.
Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, hơn 1.300 cây đổ khắp Yueqing, trong đó hơn 700 cây bị bật gốc hoàn toàn. Mức ngập lụt cao nhất đạt khoảng một nửa chiều cao của lốp xe.
Ngày trong ngày 12/7, các đội cứu hộ đã sử dụng máy xúc và cưa máy để dọn dẹp các con phố ngổn ngang cây đổ ngập trong nước.
Ở vùng núi phía bắc thành phố, đoạn phim do CCTV phát sóng cho thấy một vụ sạt lở đất khiến những tảng đá lớn lăn xuống đường núi, trong khi nước sông dâng cao nhấn chìm những cây cối gần đó.

Giao thông gián đoạn
Bão Bavi đã đi qua phía bắc Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/7, mang theo gió mạnh và mưa lớn trên khắp hòn đảo. Cơn bão đã trút xuống gần 80 cm mưa ở một khu vực thuộc huyện phía Bắc Miaoli.
Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết, 134 người đã bị thương, chủ yếu do ngã xe máy, trượt ngã hoặc bị vật thể rơi trúng. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Bộ Giao thông vận tải cho biết 137 chuyến bay quốc tế cùng 62 chuyến bay nội địa đã bị hủy vào ngày 12/7.
Sự gián đoạn cũng lan rộng đến mạng lưới giao thông của Trung Quốc. Tại Hàng Châu (thủ phủ tỉnh Chiết Giang), hai ga tàu lớn đã tạm ngừng mọi dịch vụ và 327 chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Tiêu Sơn đã bị hủy.
Tại Thượng Hải, tổng cộng 1.620 chuyến tàu và 684 chuyến bay đã bị hủy, theo báo cáo của tờ The Paper.
Theo ông Benjamin Horton, Hiệu trưởng Trường Năng lượng và Môi trường tại Đại học Hồng Kông, khi bão Bavi tiếp tục di chuyển qua Trung Quốc, các khu vực gần đường đi của nó có thể nhận được vài trăm milimét mưa trong vài ngày tới, làm tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và ngập lụt đô thị, “Ngay cả khi cơn bão suy yếu sau khi đổ bộ, vùng xoáy lớn của nó vẫn có thể tiếp tục gây ra thời tiết tàn phá cách bờ biển hàng trăm km”, ông Horton nói.
Các nhà khoa học đã cảnh báo Trung Quốc có thể phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt hơn trong năm nay với sự xuất hiện dự kiến của mô hình thời tiết El Nino, có thể làm tăng nhiệt độ và dịch chuyển đường đi của bão về phía tây, hướng ra bờ biển nước này.
“Sự tăng cường nhanh chóng của bão làm giảm thời gian chuẩn bị khẩn cấp cho các cộng đồng và các nhà quản lý, khiến những sự kiện này trở nên đặc biệt khó khăn”, ông Horton nói.