Văn hóa

Báo chí có vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh Hưng Yên

Tuấn Minh - Đức Sơn 21/01/2024 11:16

Năm 2023, Hưng Yên nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt những kết quả, thành tựu toàn diện. Là năm thứ 2 vững vàng trong nhóm 10 địa phương của cả nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất và thu ngân sách lớn nhất.

p1166147.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt Báo chí.

Tối 20/1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên tổ chức gặp mặt Báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Thông tin về tình hình, kết quả phát triển kinh tế, Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội, đạt được thành tựu phát triển đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, là điểm sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế quốc dân.

Nội bật là hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 đều đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra: GRDP ước tăng 10,05% (bình quân 3 năm 2021-2023 tăng trưởng 9,91%), vượt kế hoạch đề ra, đưa tỉnh Hưng Yên vươn lên xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 7,08%; Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 15,23%; nông nghiệp, thủy sản tăng 2,45%...

Tổng thu ngân sách đạt 33.100 tỷ đồng, đạt 144% so với dự toán giao, trong đó thu nội địa 29.500 tỷ đồng, thu thuế xuất, nhập khẩu 3.600 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm thu trên 1ha đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 238 triệu đồng.

Huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 24,7% so với năm 2022. Thu hút đầu tư FBI đạt mức lớn nhất từ trước đến nay (trên 1 tỷ USD) nhờ cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có bước tiến vượt bậc. Hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng công nghiệp đô thị được đầu tư đồng bộ với nhiều công trình, dự án quy mô lớn, mang tính động lực.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 76,49%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,86%. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 30 xã. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 10 xã...hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kỷ cương, pháp luật được tăng cường. An sinh xã hội đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thẩn của Nhân dân, phúc lợi xã hội tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, Hưng Yên có được những kết quả như vậy, là sự nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các cơ quan báo chí.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện nhiều chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hưng Yên, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, quan tâm tuyên truyền sâu rộng, đậm nét các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh; phản ánh kịp thời, đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua.

Ông Lê Quốc Minh mong muốn lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo chí có vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh Hưng Yên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO