Xã hội

Báo chí đã đồng hành cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đình Minh 12/01/2024 16:58

Năm 2023, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh đã đồng hành cùng với sự nỗ lực của tỉnh, sản xuất số lượng lớn tin, bài lớn với dòng chủ đạo là phản ánh những kết quả nổi bật về kinh tế - chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh...

W_20170915191955_img_3656-1-.jpg
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2023 tại Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh

Chiều 11/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí và trao Giải Búa Liềm Vàng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Dự hội nghị có các ông, bà: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh… cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh…

W_20170915185331_img_3585.jpg
Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Năm 2023, tại Thanh Hóa có trên 85% số lượng tin, bài tuyên truyền, phản ánh là thông tin tích cực về tỉnh. Qua đó, đã cổ vũ, động viên, nhân lên khát vọng, quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục là 2/63 đơn vị được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2023.

W_20170915185359_img_3592-1-.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng VPĐD Báo Đại Đoàn Kết khu vực Bắc Trung Bộ, Thư ký Chi hội Nhà báo các cơ quan Báo chí Trung ương tại Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng VPĐD Báo Đại Đoàn Kết khu vực Bắc Trung Bộ, Thư ký Chi hội Nhà báo các cơ quan Báo chí Trung ương tại Thanh Hóa đã chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo của các cơ quan báo chí trong xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ; đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

W_20170915202017_img_3666.jpg
Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Trong năm qua, công tác báo chí trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Ông Lại Thế Nguyên đánh giá, các cơ quan báo chí Trung ương đã đồng hành cùng tỉnh, sản xuất số lượng lớn tin, bài lớn với dòng chủ đạo là phản ánh những kết quả nổi bật về kinh tế - chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh.

'Đối với các vấn đề nhạy cảm diễn ra trên địa bàn, các nhà báo đã tìm hiểu kỹ lưỡng, đưa tin khách quan, đúng sự thật để cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, xử lý kịp thời', ông Nguyên nói.

W_20170915190523_img_3646.jpg
Ông Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Hướng tới năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ đối với tỉnh để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần lan tỏa, nhân rộng rộng mô hình hay, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt trong xã hội.

Cùng với đó, cần tích cực tham gia viết bài, đưa tin về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là những thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

W_20170915210230_img_3695.jpg
Ông Lại Thế Nguyên trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí - xuất bản năm 2023.

Để các cơ quan báo chí hoạt động có hiệu quả, ông Lại Thế Nguyên đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh lắng nghe và cung cấp thông tin cho các nhà báo với với tinh thần cầu thị; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo tác nghiệp bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí - xuất bản năm 2023, trong đó, có VPĐD Báo Đại Đoàn Kết khu vực Bắc Trung Bộ.

W_20170915210839_img_3709-1-.jpg
Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh và ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen cho các cá đạt thành tích xuất sắc trong công tác báo chí - xuất bản năm 2023.

Trong khuôn khổ hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác báo chí - xuất bản năm 2023.

W_20170915211636_img_3715.jpg
Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen cho 14 tác giả đạt giải Búa Liềm Vàng năm 2023.
W_20170915212300_img_3723.jpg
Ông Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa trao giải nhất cho 2 tập thể, cá nhân đạt giải nhất giải Búa Liềm Vàng năm 2023.

Thông tin về giải Búa Liềm Vàng năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, với 114 tác phẩm tham dự, Ban giám khảo đã chấm, quyết định khen và tặng thưởng cho 29 tác phẩm gồm 2 giải A, 5 giải B, 6 giải C và 16 giải khuyến khích. Đồng thời, khen thưởng cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phát động, hưởng ứng giải.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo chí đã đồng hành cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO