Báo chí đồng hành để Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV thực sự đi vào cuộc sống
Nhiều nhiệm kỳ trước, vấn đề nghị quyết đi vào cuộc sống luôn là khâu yếu nhất, dù nghị quyết có đúng, trúng và hay đến đâu đi nữa. Nhưng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV hứa hẹn sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ khi Đảng ta quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Trong tiến trình này, báo chí đóng vai trò quan trọng.

Chiều 23/1, ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng. Về vấn đề tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết, Tổng Bí thư cho biết, nghị quyết lần này thiên về hành động, bởi lâu nay, khâu tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu, nghị quyết hay nhưng đi vào cuộc sống khó, không đạt hiệu quả. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội XIV định hướng phải có hành động cụ thể làm sao biến những chủ trương, định hướng nhanh đi vào cuộc sống; mang lại hiệu quả để nhân dân thấy, nhìn được, cảm nhận được, thụ hưởng được kết quả. Mục tiêu của Đảng cuối cùng cũng để làm sao nâng cao đời sống người dân.
Tổng Bí thư cho rằng vấn đề quan trọng cốt lõi vẫn là tổ chức, thực hiện. Điểm yếu lớn nhất là nhiều chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa đạt được. Đại hội lần này tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn này. Tổng Bí thư cho rằng vấn đề quan trọng cốt lõi vẫn là tổ chức, thực hiện. Điểm yếu lớn nhất là nhiều chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa đạt được. Đại hội lần này tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn này. Ngay hôm nay (23-1), Bộ Chính trị đã có chỉ thị đầu tiên về triển khai, kế hoạch hành động đi kèm với Văn kiện Đại hội XIV. Ban Chấp hành Trung ương XIII cũng có chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng. Chỉ thị đặt yêu cầu các cấp ủy Đảng, đảng viên phải thực hiện chương trình hành động, hiện thực hóa định hướng trong nghị quyết. Sau đó từng tổ chức đảng, từng ngành, từng cấp theo chức năng, nhiệm vụ đều phải có chương trình hành động, phân công được người triển khai, có thời gian triển khai, có kết quả.

Không lâu sau đó, ngày 7/2/2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương kết nối với 31.097 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở trên toàn quốc; với hơn 1.930.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu. Hội nghị được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số; tiếp sóng trên hệ thống báo và phát thanh truyền hình địa phương trong cả nước.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt 10 chuyên đề là: “Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng; “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV”; “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030”; “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong Kỷ nguyên mới”; “Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV”; “Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV”; “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước”; “Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội”; “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV”.

Đến nay, vấn đề đưa Nghị quyết vào cuộc sống vẫn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, với việc cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, năng lực cụ thể hóa nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc biến thành chương trình hành động trên giấy, mà phải được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả… Nếu khâu triển khai không tốt, nghị quyết khó đi vào cuộc sống.
Có thể khẳng định rằng, suốt 101 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là công cụ tuyên truyền, là lực lượng xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận, đóng góp tích cực, quan trọng vào các tiến trình của cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mà việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đóng vai trò mở đường, tạo nền tảng bứt phá, báo chí cách mạng cần thể hiện rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình đồng hành cùng thời cuộc để Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV thực sự đi vào cuộc sống.
Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục chương trình để chuyển tải thông tin một cách kịp thời, rộng rãi các nội dung chính của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tổ chức tọa đàm, diễn đàn chính sách; sản xuất các sản phẩm đa phương tiện hiện đại; tăng cường tương tác với công chúng trên nền tảng số... Để tiếp tục đồng hành hiệu quả trong quá trình đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, báo chí cần thể hiện tốt một số nhiệm vụ chính sau:

Thứ nhất, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian truyền thông thay đổi lớn, mạng xã hội phát triển nhanh, người dân tiếp cận thông tin đa chiều, không thụ động…, báo chí cần thể hiện vai trò chính thống của mình trong việc cung cấp thông tin toàn diện, kịp thời về Nghị quyết, từ nội dung quan trọng, việc học tập, quán triệt đến triển khai, thực hiện ở từng thời điểm khác nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin thật – giả trên môi trường số nhiễu loạn thông tin, báo chí không chỉ cần nhanh, trúng, đúng mà cần thiết phải làm chủ không gian mạng bằng nhiều phương thức tuyên truyền đổi mới, sáng tạo, hiện đại khác nhau, phù hợp với từng nền tảng truyền thông, nhất là các trang mạng xã hội thu hút đông đảo người dân quan tâm, theo dõi như YouTube, Facebook, Tiktok, Zalo… Có như thế, báo chí mới có thể làm chủ trận địa, dẫn dẫn thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội.
Thứ hai, báo chí phải thực sự trở thành lực lượng đồng hành, thúc đẩy nghị quyết đi vào cuộc sống, từ việc kịp thời tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV; những vấn đề được các cấp, các ngành, địa phương cụ thể hóa thành chương trình hành động. Báo chí kịp thời, đổi mới, sáng tạo, đa nội dung, đa nền tảng trong tuyên truyền về các vấn đề lớn liên quan đến 9 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đến các nội dung quan trọng như: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Mô hình tăng trưởng mới; Chuyển đổi số quốc gia; Phát triển kinh tế tri thức; Đổi mới sáng tạo; Xây dựng Nhà nước pháp quyền; Phát triển văn hóa và con người Việt Nam; Bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam…
Việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông truyền thống và truyền thông hiện đại, đặc biệt là trên môi trường số, làm sao cô đọng, ngắn gọn, hiện đại, thích ứng để toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu kịp thời để từ đó có suy nghĩ đúng đắn, đồng tình, ủng hộ chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; về các vấn đề cụ thể liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV. Khi người dân hiểu, đồng tình, ủng hộ, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi.
Thứ ba, báo chí cần kịp thời phát hiện các điển hình, nhân tố mới trong quá trình đưa nghị quyết đi vào cuộc sống để tạo động lực lan tỏa trong toàn xã hội, để khơi dậy phong trào thi đua hứng khởi, tạo thêm hưng phấn, sức bật cho quá trình phát triển. Bên cạnh đó, báo chí cần kịp thời phát hiện, chuyển tải những thông tin liên quan đến các điểm nghẽn trong quá trình đồng hành đưa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống. Các điểm nghẽn đó có thể là sự bàng quan, thờ ơ, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm; là những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết… Vấn đề quan trọng khác, báo chí cần chủ động, hiệu quả trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. Báo chí có kịp thời phát hiện các điển hình tiên tiến, những tấm gương mới có thể góp phần khơi dậy không khí thi đua, lan tỏa tinh thần phụng sự nhân dân, đất nước. Báo chí có chỉ ra, vạch rõ những tồn tại, hạn chế mới góp phần nhận diện điểm nghẽn, nút thắt, từ đó tìm giải pháp tháo gỡ, đồng thời răn đe kịp thời những cán bộ, đảng viên thờ ơ, đứng bên lề công cuộc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống. Có phản ánh, chuyển tài đầy đủ cả mặt mạnh và hạn chế trong quá trình triển khai, báo chí mới thực sự đóng vai trò là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, giữa chủ trương với thực tiễn, giữa chính sách với hành động xã hội. Có như thế, báo chí mới tạo và củng cố niềm tin, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng của mình trong quá trình đồng hành với việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, báo chí cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện cả về tư duy, nội dung, phương thức hoạt động và năng lực công nghệ. Việc tuyên truyền nghị quyết không chỉ là “đưa tin” mà phải hướng đến nhu cầu tiếp nhận của công chúng, làm cho người dân hiểu, tin, đồng thuận từ đó chủ động tham gia thực hiện. Đồng thời, việc tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, có kế hoạch khoa học, bài bản, khả thi, phù hợp với các nền tảng, phương thức truyền thông khác nhau, tiếp cận các đối tượng công chúng một cách hiệu quả nhất.
Có thể khẳng định rằng, đưa văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, quyết định của toàn hệ thống chính trị, trong đó báo chí cách mạng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với những vấn đề nêu trên đề cập, có thể tin tưởng rằng, báo chí sẽ đồng hành bền bỉ, hiệu quả để Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu hôm 16-6-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nói rằng, các nhà báo cần tăng cường đến tận nơi, gặp đúng người, nghe nhiều chiều; cần dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở để phát hiện những vướng mắc, biểu dương người tốt, việc tốt, phản ánh đúng sự thật, chạm đến tâm tư, tình cảm, chạm đến trái tim người dân. Các nhà báo, cơ quan báo chí cần đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đổi mới phương pháp chuyển tải thông tin trong quá trình đồng hành cùng đất nước.