Báo chí quốc tế nói gì về ‘nữ hoàng điền kinh' Nguyễn Thị Oanh?

Lê Trang (Tổng hợp) 10/05/2023 16:42

Nhiều tờ báo quốc tế khâm phục và ca ngợi thành tích mà “nữ hoàng điền kinh" Việt Nam Nguyễn Thị Oanh đã giành được trong SEA Games 32.

Theo Báo Dân trí, vào tối 8/5, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV nội dung chạy 5.000m nữ ở SEA Games 32. Tới hôm qua (9/5), Nguyễn Thị Oanh phải thi đấu nội dung chạy 1.500m lúc 17h30 và sau đó vào lúc 17h50 cô bước vào nội dung khó khăn hơn là 3.000m vượt chướng ngại vật.

Trước giờ thi đấu, những tưởng Nguyễn Thị Oanh sẽ bỏ một nội dung, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định thử sức với thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình. Điều đáng nói, VĐV người Việt Nam đã thâu tóm hai HCV ở cả hai nội dung này.

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành hai HCV nội dung chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ. Ảnh: Thanhnien.vn.

Chiến tích của Nguyễn Thị Oanh được Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngưỡng mộ. Hãng tin này bình luận: "Một ngôi sao điền kinh của Việt Nam đã xuất sắc giành hai HCV nội dung chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ. Đó là những phần thi oai hùng, cho thấy sự thống trị của cô ở khu vực Đông Nam Á”.

Nguyễn Thị Oanh là nhà vô địch ở cả hai nội dung. Trước đó một ngày, cô còn giành cả HCV ở nội dung chạy 5.000m. Tới thời điểm này, VĐV của Việt Nam đã giành tới 11 HCV ở các kỳ đại hội Đông Nam Á, bằng kỷ lục của Triyaningsih (Indonesia).

"Khi biết không thể thay đổi lịch trình, tôi đã chấp nhận và hạ quyết tâm chinh phục thử thách", Nguyễn Thị Oanh nói. Ảnh: Thanhnien.vn.

Theo Báo Thanh niên, báo chí quốc tế cũng đã mô tả những khoảnh khắc trong nửa giờ đồng hồ mà Nguyễn Thị Oanh đoạt cú đúp HCV ngày 9/5: "Vào lúc 5 giờ 30 chiều tại Phnom Penh nóng và ẩm ướt, VĐV 27 tuổi này xuất phát ở lượt chạy chung kết 1.500 m, giành chiến thắng với thời gian 4 phút 16 giây 85, hơn người đồng hương Bùi Thị Ngân 8 giây. Điều đó giúp cô có khoảng 15 phút để hạ nhiệt trước khi tranh tài lúc 5 giờ 50 phút chiều nội dung vượt chướng ngại vật 3.000 m. Dù với khoảng thời gian ít ỏi để hồi phục, Nguyễn Thị Oanh vẫn xuất sắc đạt thành tích 10 phút 34 giây 37 giúp cô dẫn trước Joida Gadot Gagnao của Philippines 6 giây để giành HCV".

"Khi biết không thể thay đổi lịch trình, tôi đã chấp nhận và hạ quyết tâm chinh phục thử thách", Nguyễn Thị Oanh nói với các phóng viên tại nơi thi đấu. "Tất nhiên, tôi và các HLV của mình cũng đã chuẩn bị chiến lược tốt nhất để tiết kiệm thời gian và sức lực nhất có thể cho cả hai nội dung", VĐV được ví là "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam nói thêm và cho biết cô đã yêu cầu hoãn cuộc kiểm tra doping đầu tiên cho đến khi nội dung thứ 2 kết thúc.

Nguyễn Thị Oanh cho biết cô "rất mệt nhưng rất vui vì đã hoàn thành chặng đua". Trước khai mạc SEA Games 32, nữ VĐV này đã được báo chí quốc tế nêu tên trong danh sách những ngôi sao đẳng cấp thế giới tại sự kiện và đang hướng đến trở thành huyền thoại.

[Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam vươn lên dẫn đầu]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo chí quốc tế nói gì về ‘nữ hoàng điền kinh' Nguyễn Thị Oanh?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO