Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Báo Đại đoàn kết sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Báo Đại đoàn kết sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 20/7, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Báo Đại đoàn kết. Ảnh: Quang Vinh.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Báo Đại đoàn kết. Ảnh: Quang Vinh.

Đồng chí Trương Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết chủ trì hội nghị. Tham dự có các Phó Tổng biên tập: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đăng Khang, Trần Bảo Trung cùng toàn thể viên chức, người lao động báo Đại đoàn kết.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bám sát các sự kiện lớn của đất nước

Tại hội nghị, Phó Tổng biên tập Nguyễn Đăng Khang đã trình bày báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong bối cảnh hoạt động báo chí tiếp tục chịu nhiều tác động từ quá trình chuyển đổi số, sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông và áp lực về kinh tế báo chí, tập thể Báo Đại đoàn kết đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động đổi mới để hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, giữ vững vai trò là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm, Báo Đại đoàn kết tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động của Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Nổi bật là công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Tổng Biên tập Trương Thành Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Tổng Biên tập Trương Thành Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Đặc biệt, đối với Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Báo đã dành nhiều số báo chuyên đề, trong đó có hai số báo in toàn bộ 16 trang in màu trên giấy trắng để tuyên truyền toàn diện về Đại hội; đồng thời triển khai nhiều bài phân tích, phỏng vấn, ghi nhận từ đại biểu và các hoạt động bên lề, tạo dấu ấn đậm nét về vai trò của cơ quan báo chí Mặt trận.

Song song với dòng thông tin chính trị chủ lưu, Báo tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên mục chính luận, thời luận, phản biện; xây dựng nhiều tuyến bài chuyên sâu về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đời sống dân sinh, công tác Mặt trận, góp phần phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các địa phương.

Đối với Báo điện tử, hệ sinh thái số tiếp tục được mở rộng theo hướng đa nền tảng. Các sản phẩm multimedia, podcast, video ngắn được đầu tư cả về nội dung và hình thức; đội ngũ phóng viên, biên tập viên từng bước được đào tạo theo hướng đa năng, đáp ứng yêu cầu sản xuất báo chí trong môi trường số.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đăng Khang trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đăng Khang trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Quang Vinh.

Theo báo cáo, việc phát triển hệ sinh thái số không chỉ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận độc giả mà còn tạo thêm kênh truyền tải hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đồng thời góp phần tăng cường khả năng nắm bắt dư luận xã hội trên không gian mạng.

Bên cạnh nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, Báo Đại đoàn kết tiếp tục tổ chức nhiều chương trình, sự kiện có ý nghĩa xã hội như "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản", Giải thưởng Tinh hoa Việt, Hội thảo quốc tế "APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc", đồng thời hoàn thành nhiều nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, nhân sự và xây dựng đề án vị trí việc làm.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến của lãnh đạo các ban, văn phòng đại diện và viên chức, người lao động đã tập trung phân tích các giải pháp phát triển kinh tế báo chí, mở rộng phát hành, tăng cường hợp tác truyền thông, nâng cao chất lượng phối hợp giữa các đơn vị, đồng thời đề xuất xây dựng các kế hoạch dài hạn hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Báo Đại đoàn kết. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, phát huy vai trò của các văn phòng đại diện và thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Đổi mới tư duy để tạo ra bước phát triển mới

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Biên tập Trương Thành Trung ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động trong 6 tháng đầu năm. Tổng Biên tập nhấn mạnh, trong bối cảnh báo chí đang chịu tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số và sự thay đổi của môi trường truyền thông, Báo Đại đoàn kết vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, từng bước nâng cao chất lượng nội dung, phát triển hệ sinh thái số và khẳng định thương hiệu thông qua nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Tổng Biên tập Trương Thành Trung cũng đề nghị toàn cơ quan thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại, từ chất lượng tác phẩm, chuyển đổi số, sự phối hợp giữa các đơn vị đến phát triển kinh tế báo chí. Đồng chí nhấn mạnh, trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông, mỗi phóng viên, biên tập viên cần giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đồng thời không ngừng đổi mới tư duy và phương thức làm báo để tạo ra những sản phẩm có giá trị và sức lan tỏa.

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Biên tập yêu cầu toàn cơ quan tiếp tục giữ vững tuyệt đối tôn chỉ, mục đích của Báo, bảo đảm mọi sản phẩm báo chí đúng định hướng chính trị, chính xác, nhân văn và có sức thuyết phục; lấy chất lượng nội dung làm thước đo cao nhất, xây dựng các tuyến bài lớn có chiều sâu, giàu tính phát hiện, phản biện và sức lan tỏa xã hội.

Cùng với đó, đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, ứng dụng dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng suất nhưng không thay thế trách nhiệm nghề nghiệp của người làm báo; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên đa năng, làm chủ công nghệ và thành thạo các loại hình báo chí hiện đại.

Tổng Biên tập cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới quy trình quản trị, điều hành theo hướng nhanh hơn, thông minh hơn, minh bạch hơn và dựa trên dữ liệu; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, đơn vị và hệ thống văn phòng đại diện, hình thành cơ chế chia sẻ thông tin theo thời gian thực để kết nối mọi nguồn lực thành sức mạnh chung.

Tổng Biên tập Trương Thành Trung nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế báo chí theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, đa dạng hóa nguồn thu, song phải giữ vững uy tín, đạo đức nghề nghiệp và tuyệt đối không xa rời tôn chỉ, mục đích của Báo Đại đoàn kết.

Đồng thời, chủ động phát hiện, kiến tạo các chủ đề truyền thông lớn của Mặt trận, không chỉ phản ánh sự kiện mà còn tạo ảnh hưởng tích cực đối với xã hội; xây dựng văn hóa tòa soạn hiện đại với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên không ngừng học tập, tự đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, coi sự phát triển của Báo là danh dự và trách nhiệm của chính mình.

Khẳng định Báo Đại đoàn kết đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức, Tổng Biên tập bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống hơn tám thập kỷ, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng tinh thần trách nhiệm và khát vọng đổi mới của mỗi viên chức, người lao động, Báo Đại đoàn kết sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, tiếp tục xây dựng cơ quan báo chí chủ lực của Mặt trận, tiên phong trong chuyển đổi số, có uy tín, có ảnh hưởng và thực sự là tiếng nói tin cậy của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước đó, sáng 20/7, Đảng bộ Báo Đại đoàn kết đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị đánh giá, trong bối cảnh thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng bộ Báo đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững bản lĩnh chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan; đồng thời tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế báo chí gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Trương Thành Trung nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, lấy chất lượng làm thước đo cao nhất, xây dựng Báo Đại đoàn kết xứng đáng với vai trò cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam.

Quang Hùng