Bảo đảm an toàn cho lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn

Đình Minh 21/04/2023 20:34

Gần 900 cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ được điều động để đảm bảo ATGT, ANTT và PCCC trong lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2023.

Chiều 21/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổng duyệt các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng (TTCC), phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH)…và quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại Quảng trường biển Sầm Sơn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện và yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm bám vị trí, bám nhiệm vụ, ứng xử văn minh, lịch sự trong khi thực hiện nhiệm vụ, trong tiếp xúc, giao tiếp với Nhân dân và du khách; tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, không để tội phạm, đặc biệt là tội phạm lợi dụng lễ hội, nơi tập trung đông người để hoạt động…

Được biết, tại lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023, Công an tỉnh đã huy động gần 900 cán bộ thuộc nghiệp vụ và Công an TP Thanh Hoá, Công an TP Sầm Sơn triển khai kế hoạch, phương án và thành lập gần 100 tổ, chốt trực tiếp tham gia bảo đảm ANTT, ATGT, TTCC, PCCC&CNCH… trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ATGT, ANTT tại Quảng trường biển Sầm Sơn.

Về công tác phân luồng giao thông, từ 15h đến 24h ngày 22/4, cấm xe tải từ 5 tấn trở lên đi từ TP Thanh Hóa xuống TP Sầm Sơn trên Quốc lộ 47 và Đại lộ Nam Sông Mã. Từ 20h30 đến 24h ngày 22/4, cấm tất cả các phương tiện di chuyển theo đoạn tuyến trên.

Ngoài ra, còn cấm xích lô, xe điện hoạt động trên địa trong nội thành TTP Sơn và cấm xe buýt vào khu trung tâm thành phố. Theo đó, các loại xe này chỉ được dừng, đỗ, đón, trả khách ở đường Lý Tự Trọng (đối diện chợ Cột Đỏ).

Gần 900 cán bộ Công an sẽ được điều động để đảm bảo an toàn cho lễ hội hoành tráng nhất năm của Thanh Hóa.

Từ 20h30 đến 24h ngày 22/4: Cấm tất cả các phương tiện di chuyển theo hướng từ Thành phố Thanh Hóa xuống Thành phố Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại Lộ Nam Sông Mã.

Trước đó, vào chiều 20/4, tại bãi biển Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức diễn tập phương án CNCH, sơ cấp cứu biển năm 2023 với sự tham gia của hơn 100 người gồm: Công an, Bệnh viện phục hồi chức năng Thanh Hóa, BVĐK Sầm Sơn, Đồn Biên phòng Sầm Sơn, Hội chữ thập đỏ, tình nguyện viên CNCH trên biển.

Để đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển, các đơn vị Công an, bác sỹ, biên phòng... đã tham gia diễn tập các phương án sơ cấp cứu trên biển.

Mục đích của buổi diễn tập là nhằm tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác CNCH khi có tình huống xảy ra, nâng cao năng lực, kỹ năng sơ cấp cứu và CNCH cho các lực lượng tại bãi tắm du lịch biển TP Sầm Sơn; chủ động sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các rủi ro tai nạn có thể xảy ra tại bãi tắm biển; phòng ngừa, xử lý hiệu quả khi có tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi về nghỉ mát tại thành phố biển Sầm Sơn

Được biết, lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 với chủ đề "Sầm Sơn - Thăng hoa và tỏa sáng" sẽ diễn ra tại Quảng trường biển vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 22/4/2023. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng với sự tham gia của nhiều đại biểu và hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo đảm an toàn cho lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO