Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Báo động tai nạn giao thông

Nam Việt 19/02/2024 07:22

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ 8-14/2), toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 504 người. Cũng trong thời gian này, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 30.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 16.756 trường hợp vi phạm tốc độ, 114 trường hợp dương tính với ma túy.

Trong đó, đường bộ xảy ra 538 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 211 người, bị thương 503 người. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 71.382 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 182 tỷ 300 triệu đồng; tạm giữ 1.463 xe ô tô, 34.082 xe mô tô, 140 phương tiện khác; tước 18.899 giấy phép lái xe.

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, riêng các ngày cao điểm: Mùng 1 Tết có 35 người chết vì TNGT, 66 người bị thương. Mùng 2 Tết: 28 người chết vì TNGT; 3.993 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Mùng 3 Tết: 27 người chết vì TNGT; xử lý gần 5.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Mùng 4 Tết: 34 người chết vì TNGT; xử lý 6.178 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong 7 ngày nghỉ Tết, đã xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng. Ngày mùng 1 Tết, vụ TNGT giữa xe ô tô và tàu hỏa xảy ra tại đoạn qua khu vực Cầu Họ (xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam): xe ô tô 16 chỗ bị tàu hỏa tông, 8 người nhập viện. Ngày mùng 3 Tết, xảy ra vụ TNGT giữa tàu hỏa và xe máy trên địa bàn xã An Mỹ (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Tại Thanh Hóa, chiều mùng 3 Tết, hai cô gái trẻ đi xe máy bị ô tô tông văng khỏi cầu vượt xuống đất tử vong. Còn tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiều mùng 5 Tết, một chiếc xe chở rác va chạm với 2 xe máy đi ngược chiều làm 4 thanh thiếu niên tử vong.

Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, số vụ TNGT cũng như số người tử vong tăng cao, bất chấp viêc xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông được đẩy mạnh. Cụ thể, trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, trên phạm vi cả nước xảy ra 152 vụ TNGT (so với 541 vụ Tết Giáp Thìn) làm 89 người chết (so với 214 người); 111 người bị thương (so với 504 người).

Trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã phát hiện và xử lý 21.990 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 50,4 tỉ đồng (so với 182 tỷ 300 triệu đồng Tết Giáp Thìn 2024); Phát hiện, xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (so với gần 30.000 trường hợp của Tết năm nay).

Những con số kể trên cho vi phạm an toàn giao thông dẫn đến TNGT trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua là nghiêm trọng. Rất đáng lo ngại khi vẫn còn nhiều người khi tham gia giao thông thiếu ý thức tự bảo vệ bản thân cũng như sự an toàn của cộng đồng, nên đã gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc và rất đau lòng. Một mối lo nữa vẫn tiếp tục nối dài đó là người uống rượu bia vẫn lái xe.

Con số gần 30.000 người bị xử phạt vì hành vi này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về việc không tuân thủ quy định trên tinh thần “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ Tết vừa qua đã rất nghiêm khắc xử lý vi phạm này. Khi phát hiện vi phạm thì không có chuyện xin được bỏ qua. Mức phạt theo quy định cũng rất nghiêm khắc: người lái ôtô có thể bị phạt từ 6 triệu đồng đến 40 triệu đồng; người lái xe máy có thể bị phạt từ 2 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Đó là mức phạt nặng cho một hành vi vi phạm (ở đây là nồng độ cồn), thế nhưng số người vi phạm vẫn không giảm. Xây dựng ý thức an toàn khi tham gia giao thông vì thế vẫn phải được tiếp tục đẩy mạnh. Ai cũng biết, TNGT bao giờ cũng rất đau đớn, không chỉ đối với bản thân người bị nạn mà còn đối với gia đình, người thân, với cộng đồng xã hội.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”. Việt Nam cũng đã cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Mỗi chúng ta hãy nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Nhanh một giây - chậm cả đời, điều đó không bao giờ được lãng quên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo động tai nạn giao thông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO