Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bảo hiểm xã hội: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo hiểm xã hội: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kết quả khảo sát cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, BHXH vừa được tổ chức tại nhiều DN cho thấy, 100% doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực của cơ quan BHXH trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Đặc biệt, ngành BHXH đã nỗ lực ứng dụng CNTT; thực hiện giao dịch điện tử, cá biệt có một số địa phương đạt 100% doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử.

Ngành bảo hiểm xã hội đã cắt được khá nhiều “rào cản”
về cải cách thủ tục hành chính.

Thuận lợi cho doanh nghiệp, tiện cho người lao động

Đánh giá về nỗ lực của BHXH Việt Nam trong việc cải cách TTHC, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Nguyễn Thị Cúc cho rằng, ngành BHXH đang thật sự “ghi điểm” thông qua việc cải cách TTHC mạnh mẽ trong thời gian qua. Việc thực hiện giao dịch điện tử đã mang lại lợi ích to lớn cho chính doanh nghiệp và cơ quan BHXH. Trước đây, doanh nghiệp phải mất thời gian đi lại, chờ đợi, thậm chí nhiều trường hợp phải đợi từ sáng đến chiều mới giao dịch được. Tuy nhiên, đến nay không còn tình trạng này.

Theo kết quả khảo sát cải cách TTHC trong lĩnh vực BHXH vừa được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp cho thấy, bắt đầu triển khai từ quý I-2015, đến nay toàn quốc đã có trên 90% doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử; cá biệt có một số BHXH huyện của tỉnh Khánh Hoà đã đạt 100% doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử. Đáng chú ý nhóm nghiên cứu cải cách TTHC ngành BHXH đánh giá cao sự nỗ lực của BHXH Việt Nam cũng như BHXH các địa phương trong việc thực hiện cải cách TTHC, nhất là nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử trong việc tham gia BHXH. Bên cạnh đó, văn hóa ứng xử và phong cách phục vụ của cán bộ ngành BHXH đã chuyển biến tích cực... Những nỗ lực cải cách TTHC đã giúp giảm tổng giờ nộp thuế và BHXH của doanh nghiệp xuống còn 121,5 giờ; qua đó giúp ngành BHXH có thời gian để tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, chế độ BHXH, BHYT...

Quyết tâm tháo gỡ rào cản

Từ thực tế cho thấy, trong thời gian qua, cải cách TTHC luôn được BHXH Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi để tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về cải cách hành chính với doanh nghiệp, BHXH Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ, Giám đốc BHXH 63 tỉnh, thành phố và Giám đốc BHXH 710 quận, huyện trong toàn quốc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19, đồng thời giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện cải cách TTHC; thực hiện cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH. Phấn đấu đến cuối năm 2016, giảm số giờ giao dịch xuống 49 giờ, ngang bằng các nước ASEAN 4 và đến năm 2020, giảm số giờ giao dịch đối với DN xuống còn 45 giờ, ngang bằng các nước ASEAN 3.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, trước đây, thời gian làm thủ tục BHXH của doanh nghiệp là 335 giờ/năm. Từ cuối năm 2014 đến nay, BHXH đã nỗ lực cải cách TTHC, giảm chỉ còn 52 giờ. Có thể thấy, với gần 300 nghìn đơn vị tham gia BHXH, nếu tính bình quân mỗi đơn vị bố trí một nhân lực làm chính sách BHXH thì việc giảm giờ giao dịch với cơ quan BHXH giúp DN mỗi năm tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng... Theo tính toán cả nước hiện có gần 300.000 đơn vị tham gia BHXH. Nếu tính bình quân mỗi đơn vị bố trí một người làm BHXH (tiền công 1 giờ làm việc là 35.000 đồng), thì với việc giảm hơn 285 giờ/năm, số tiền các DN tiết kiệm được là rất lớn. Ngoài ra, gần 20.000 CBCCVC của ngành BHXH cũng tiết kiệm được nhiều thời gian để tăng cường cho công tác thanh tra, kiểm tra.

Lan Hương