Bão số 10 càn quét Khu du lịch Thiên Cầm
Chưa kịp gượng dậy sau bão số 5, Khu du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lại tiếp tục tan hoang sau cơn bão số 10, với mái tôn bay tứ phía, cây đổ ngổn ngang và nhiều nhà hàng, khách sạn hư hỏng nặng.
Chưa đầy 12 giờ sau khi bão số 10 quần thảo, Khu du lịch Thiên Cầm hiện lên như một công trường đổ nát. Mái tôn của các nhà hàng, khách sạn nằm rải rác khắp bờ biển, cửa kính vỡ vụn, dây điện đứt sà xuống đường, cây xanh gãy đổ la liệt. Sóng biển vẫn ầm ầm xô vào bờ, gió rít từng hồi, khiến việc khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn.

Từ sáng sớm, người dân đã tất bật thu gom tài sản, dựng lại mái che và kê lại bàn ghế. Hàng loạt cây lớn chắn ngang lối đi chính vào bãi biển, mái che nhà hàng bị thổi bay, chắn lối di chuyển. Những mảnh tôn, biển hiệu đổ nát, nằm la liệt giữa nền gạch ướt đẫm mưa, tạo nên cảnh tượng tiêu điều, xơ xác.

Anh Trần Đô Na, chủ nhà hàng Quang Huệ, nghẹn ngào chia sẻ: “Mới sửa mái che sau bão số 5 hết 40 triệu đồng, giờ bão số 10 lại cuốn bay toàn bộ, thiệt hại thêm khoảng 40 triệu nữa. Năm nay coi như mất trắng”. Nhiều chủ nhà hàng, khách sạn khác cũng lâm vào cảnh tương tự, mất mát nặng nề về vật chất và công sức.

Theo người dân địa phương, khoảng 20h tối 28/9, gió bắt đầu thổi mạnh. “Từ 23h đêm đến rạng sáng, gió rít khủng khiếp, ai cũng không dám ra ngoài. Khi bình minh ló dạng, mọi thứ đã tan hoang,” anh Nguyễn Bá Quang (42 tuổi, trú tại xã Thiên Cầm) kể lại.

Hình ảnh tại dãy nhà hàng dọc bãi biển Thiên Cầm cho thấy biển hiệu gãy đổ, mái tôn vương vãi khắp đường, nhà để xe và các công trình phụ hư hỏng nghiêm trọng. Một số khách sạn ven biển bị tốc mái, vỡ cửa kính. Dây điện đứt sà xuống mặt đường, cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sóng lớn và mưa phùn kéo dài từ sáng đến trưa, khiến việc dọn dẹp và khắc phục hậu quả trở nên khó khăn. Người dân vừa phải nhặt tôn, kê lại bàn ghế, vừa theo dõi tình hình biển để đảm bảo an toàn. Dù vậy, tinh thần cộng đồng vẫn được thể hiện rõ: hàng xóm giúp nhau dựng lại mái che, dọn đường và gom tài sản còn sót lại.

