Môi trường

Bão số 5 có thể đạt cấp 14, giật cấp 16 khi tiến sát đất liền

Thái Nhung 24/08/2025 17:50

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 24/8, bão số 5 (Kajiki) cách Nghệ An 470km, Hà Tĩnh 450km, Bắc Quảng Trị 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13–14 (134–166 km/h), giật cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Khoảng trưa và chiều 25/8 tâm bão có khả năng đi vào đất liền từ tỉnh Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị.

Chiều 24/8, trao đổi với báo chí tại cuộc họp của Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ông Hoàng Phúc Lâm -Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, bão số 5 được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt. Từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông vào đêm 22/8 cho đến chiều 24/8, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 20-25, thậm chí trên 25km/h; cường độ bão cũng mạnh lên rất nhanh, thời điểm tối và đêm 22/8 đến chiều ngày 24/8 đã mạnh thêm 7 cấp.

lam.jpg
Ông Hoàng Phúc Lâm -Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Ảnh: L.N.

“Có nhiều môi trường trên biển thuận lợi để bão số 5 phát triển. Đồng thời bão ít tương tác với các đảo nên khi vào đất liền cường độ bão không suy yếu và còn tăng lên”, ông Lâm thông tin.

Theo ông Lâm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm 8,0-10,0m; biển động dữ dội. Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng - Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m.

Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Từ chiều 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

“Bão số 5 là một cơn bão rất mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với cơn bão số 3 Yagi năm 2024 và mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017. Khi bão tiệm cận bờ cường độ có khả năng đạt cấp 13-14, đạt cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16”, ông Lâm lưu ý.

Về lũ quét và sạt lở đất: Ở khu vực Bắc Bộ, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống chậm ở mức BĐ1-BĐ2. Từ đêm 24/8 đến hết 25/5, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông như sau: Sông Bưởi lên mức BĐ2, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu sông Mã lên trên BĐ1; Nghệ An: Thượng lưu sông Cả lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; hạ lưu sông Cả BĐ2-BĐ3; Hà Tĩnh: Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông La lên mức BĐ2-BĐ3; Quảng Trị: Sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; TP Huế: Sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ1-BĐ2.

“Thời gian bão số 5 đi qua sẽ nhanh hơn bão Yagi, mưa to gió lớn vùng ven biển có thể chỉ kéo dài trong khoảng 24h (bắt đầu từ sáng 25/8), sau đó là mưa lớn ở vùng núi cho đến hết ngày 26/8. Đặc biệt lưu ý mưa lớn kéo dài sau hoàn lưu bão sẽ mở rộng từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa cho đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và vùng núi của Bắc Bộ”, ông Lâm cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão số 5 có thể đạt cấp 14, giật cấp 16 khi tiến sát đất liền