Báo Đại đoàn kết Môi trường

Bão số 8 suy yếu, nhiều khu vực có mưa dông rải rác

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Bão số 8 suy yếu, nhiều khu vực có mưa dông rải rác

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ngày 20/9, bão số 8 suy yếu, trên đất liền, Bắc Bộ mưa giảm, chỉ còn rải rác về đêm và chiều tối, ban ngày trời nắng, oi nóng; Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 1 giờ ngày 20/9, bão số 8 trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/giờ, với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 20/9, bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15km/giờ, đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-35 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C. 

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C. 

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C. 

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5; sóng cao 1-2m. 

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 1,5-2,5m.

Chủ động ứng phó với cơn bão, hoàn lưu bão

Ngày 19/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có Văn bản số 03/CĐ-BCĐ-BNNMT đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, chủ động ứng phó với cơn bão có tên quốc tế là RAGASA đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines.

Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 131,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo đến ngày 23/9, bão đi vào Bắc Biển Đông với gió cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão RAGASA, dự báo từ chiều ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Cùng với đó, các địa phương chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường).