Bắt 2 đối tượng giết bé gái 13 tuổi
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng đã gây ra vụ giết cháu gái 13 tuổi xảy ra ở địa bàn giáp ranh giữa huyện Krông Pắk và thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk.
Đối tượng Thực đang diễn tả lại hành vi gây án của mình.
Sau 2 tháng tích cực điều tra, bằng nghiệp vụ chuyên môn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được hung thủ và bắt giữ hai đối tượng là Nông Văn Thực (21 tuổi, ở xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nông Văn Phóng (18 tuổi, trú ở xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ).
Theo hồ sơ, vào 18h40’ ngày 4/4/2016, gia đình cháu Nguyễn Thị Trang (13 tuổi, trú ở thôn 6B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) về nhà nhưng không thấy cháu Trang nên tổ chức đi tìm kiếm, khi đến rẫy của ông Lăng Văn Trình, thuộc thôn Ea Kung (xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) thì thấy xe đạp, cặp sách của cháu Trang, trên mặt đường nhựa có vết máu…
Gia đình tiếp tục đi tìm thì phát hiện xác cháu Trang nằm trên cầu tràn thuộc thôn 6B, xã Ea Siên.
Trước cái chết thảm thương của con trẻ, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường cơ quan công an nhận định đây là một vụ án mạng.
Sau hai tháng tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được Thực và Phóng.
Bước đầu, hai đối tượng khai nhận vào chiều ngày 4/4/2016, sau khi đi nhậu về Thực và Phóng đi từ hướng xã Ea Siên về huyện Ea Kar thì gặp cháu Trang đạp xe đạp đi ngược chiều. Thực có nói với Phóng: “con này bữa trước chửi tao, đánh cho nó chừa”.
Sau đó, Thực quay xe đuổi theo cháu Trang. Thực có nhặt 1 cây gỗ dài khoảng 60 cm rồi đánh vào đầu cháu Trang khiến cháu té ngã. Thực lao đến sốc vào nách của cháu Trang và lấy một điện thoại di động trên túi áo cháu bỏ vào túi quần mình.
Người dân kéo đến hiện trường để xem lực lượng Công an điều tra làm rõ vụ án gây hoang mang người dân sau 2 tháng điều tra.
Sau đó, cả hai đối tượng đã bế cháu Trang vào lô cà phê của ông Trình.
Khi vào đây thì cháu Trang tỉnh dậy nên Thực tiếp tục dùng cây gỗ đánh vào đầu cháu khiến cháu gục ngã.
Sau đó Phóng đi bộ ra bên ngoài rẫy. Lúc này, Thực nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Trang nên kéo quần cháu xuống thì cháu Trang tỉnh dậy và kháng cự, Thực liền dùng cây gỗ đánh tiếp vào đầu cháu khiến cháu nằm im bất động. Do cháu Trang đã tắt thở nên Thực không quan hệ tình dục tiếp nữa.
Sau đó Phong đi vào thì Thực bàn bạc việc phi tang xác cháu Trang. Cả hai chở xác cháu đến khu Cầu Tràn để giả hiện trường vụ tai nạn giao thông. Sau đó cả hai đi về nhà.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vụ án mạng thương tâm và gây hoang mang cho người dân địa phương.