Bất chấp ‘lệnh cấm’, nhà hàng nổi vẫn nhộn nhịp
Đó là nhà bè Hồng Đậm, nằm ở vùng nước thuộc đường bao biển Cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long (Quảng Ninh) buộc phải chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống kể từ ngày 15/7. Song đến nay vẫn tồn tại như một thách thức với chính quyền…

Rất đông thực khách xuống nhà bè Hồng Đậm vào chiều ngày 7/8/2016.
Sự cố sập nhà hàng nổi của Công ty du lịch Vĩnh Tiến trên Vịnh Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) sáng 23/7 vừa qua khiến 2 du khách tử vong, 4 người bị thương là lời cảnh báo về những nhà hàng nổi không an toàn tại các khu du lịch.
Tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch và cũng là định hướng lớn cho sự phát triển trong tương lai của tỉnh.
Việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhà bè nổi trên vùng nước Vịnh Hạ Long được các cơ quan chức năng quản lý, giám sát chặt chẽ.
UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã có Văn bản số 4086/UBND về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với nhà bè Hồng Đậm, nằm ở vùng nước thuộc đường bao biển Cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, bởi nhà bè không đảm bảo an toàn tính mạng đối với thực khách.
Theo quy định của UBND TP Hạ Long thì, nhà bè Hồng Đậm phải chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống kể từ ngày 15/7/2016. Song đến thời điểm này, nhà bè Hồng Đậm vẫn tồn tại như một thách thức với chính quyền TP Hạ Long. Và hàng trăm thực khách đến đây vẫn được cơ sở này đón xuống bè với sự nhộn nhịp, tấp nập, bất chấp “lệnh cấm” của thành phố.
Tại khu vực phường Hồng Hà cũng chỉ có vẻn vẹn 4 nhà bè gồm 2 bè nuôi trồng thuỷ sản và 2 điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống là nhà bè Hồng Đậm và nhà bè Jumbo Đại Dương. Tuy nhiên, với nhè bè Jumbo Đại Dương hoạt động theo giấy phép do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp đến tháng 2/2017, vì vậy, phải sau thời điểm trên UBND TP Hạ Long mới có thể yêu cầu di dời.
Sự việc bất chấp “lệnh cấm” của nhà bè Hồng Đậm cần phải có sự mạnh tay và quyết liệt hơn nữa của chính quyền các cấp TP Hạ Long.