Báo Đại đoàn kết Chính trị

Bây giờ nên làm gì thiết thực, có ý nghĩa với nhân dân?

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Bây giờ nên làm gì thiết thực, có ý nghĩa với nhân dân?

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Đó là câu hỏi được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trăn trở. Và theo Thủ tướng, lúc này tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là hết sức thiết thực, nhất là với người nghèo. “Chúng ta vui khi có ích phục vụ nhân dân, còn nhân dân vui khi được chăm sóc sức khỏe”.

Bây giờ nên làm gì thiết thực, có ý nghĩa với nhân dân?

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến bàn
các giải pháp đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Ảnh: VGP.

Sáng ngày 3/6 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo hiểm y tế (BHYT). Dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Phát biểu trước khi Chính phủ thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tôi đã trao đổi với anh Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ: Bây giờ nên làm gì thiết thực, có ý nghĩa với nhân dân?.Theo ý anh Đam là bảo hiểm y tế nên hôm nay Chính phủ thảo luận về vấn đề này”.

Và theo Thủ tướng, lúc này tiến tới BHYT toàn dân là hết sức thiết thực với nhân dân, nhất là người nghèo. Đây cũng là công việc vì sức khỏe của con người là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra. Qua 25 năm thực hiện BHYT đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, BHYT đã tiến bộ hết sức đáng mừng, đã nâng lên 78%, là sự cố gắng lớn đáng trân trọng.

Nhấn mạnh tuy BHYT toàn dân đã đạt một số kết quả nhưng Thủ tướng cũng nhìn nhận vẫn chưa được cao, chưa toàn diện. Cho nên, theo người đứng đầu Chính phủ: Bây giờ đưa ra quyết sách là nâng chỉ tiêu BHYT lên để người dân được hưởng phúc lợi xã hội, nhất là đối tượng khó khăn trong chăm sóc sức khỏe. Bây giờ cần tính toán nâng lên bao nhiêu? 80 hay 90%? Được như thế thì nhân dân mừng lắm. Chúng ta vui khi có ích phục vụ nhân dân, còn nhân dân vui khi được chăm sóc sức khỏe.

Bây giờ nên làm gì thiết thực, có ý nghĩa với nhân dân? - 1

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến. Ảnh: VGP.

“Vì vậy tiêu chí phần trăm là vấn đề hôm nay chúng ta thảo luận, đưa bao nhiêu là phù hợp. Từ đó làm rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương trong việc không chỉ số lượng mà còn chất lượng. Cho nên từng bộ ngành địa phương cần nâng cao hiệu quả, tin học hóa triển khai làm sao nhất là nơi đông dân cư cần quan tâm hơn” - Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng cũng lưu ý, chỉ tiêu khó, kinh phí khó nhưng chất lượng, việc tiến tới toàn dân tham gia BHYT phải đạt được hiệu quả thiết thực.

“Khám chữa bệnh thế nào? giá thuốc thế nào? để có hiệu quả thiết thực. Đó là những hành vi thiết thực đối với người dân từ thành thị cho tới nông thôn, đến với người khó khăn cũng đều phải có hiệu quả tốt” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

V. Thắng