Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

BĐBP Đắk Lắk: Những việc làm thiết thực hướng về nhân dân biên giới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

BĐBP Đắk Lắk: Những việc làm thiết thực hướng về nhân dân biên giới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường đến hỗ trợ sinh kế, chăm lo thiếu nhi, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.

Đại diện các đơn vị và địa phương trào cờ Tổ quốc tặng các ngư dân tại xã Tuy An Đông. Ảnh: NL
Đại diện các đơn vị và địa phương trào cờ Tổ quốc tặng các ngư dân tại xã Tuy An Đông. Ảnh: NL

Trong các ngày 12, 13 và 16/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với chăm lo đời sống và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế.

Tại xã Tuy An Đông, Đồn Biên phòng An Hải phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho các chủ phương tiện trên địa bàn.

Tại hội nghị, cán bộ Biên phòng phổ biến các quy định pháp luật về khai thác thủy sản, đồng thời tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ phương tiện trong chấp hành các quy định chống khai thác IUU, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm trong quá trình khai thác.

Dịp này, đơn vị phát tờ rơi tuyên truyền, tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm quy định về khai thác IUU và trao tặng cờ Tổ quốc. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng khơi thông kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông. Ảnh: NL.
Bộ đội Biên phòng khơi thông kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông. Ảnh: NL.

Cũng tại xã Tuy An Đông, Đồn Biên phòng An Hải phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức ra quân khơi thông kênh mương, vệ sinh môi trường tại khu vực thôn Phú Hội.

Các lực lượng đã nạo vét bùn đất, thu gom rác thải, dọn vật cản trên hệ thống kênh mương nội đồng dài hơn 2km, bảo đảm lưu thông dòng chảy, phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, lực lượng tham gia phát quang bụi rậm, vệ sinh các tuyến đường dân sinh, góp phần cải thiện cảnh quan, chủ động phòng chống ngập úng và dịch bệnh.

Không chỉ đồng hành trong phát triển địa bàn, công tác chăm lo thiếu nhi cũng được các đơn vị Biên phòng quan tâm.

Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk phối hợp với Quỹ Suất cơm yêu thương Hà Nội tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi tại Buôn Đrang Phốk. Ảnh: Ngọc Lân.
Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk phối hợp với Quỹ Suất cơm yêu thương Hà Nội tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi tại Buôn Đrang Phốk. Ảnh: Ngọc Lân.

Tại xã Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk phối hợp với Quỹ Suất cơm yêu thương Hà Nội tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi tại Buôn Đrang Phốk. Chương trình trao tặng 200 suất quà, tổng trị giá 15 triệu đồng, góp phần mang đến niềm vui, sự động viên và chia sẻ với trẻ em trên địa bàn biên giới.

Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp, hỗ trợ Trường Mầm non Ia Rvê, phân hiệu thôn 4, thực hiện chương trình “Chủ nhật xanh”. Ảnh: NL.
Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp, hỗ trợ Trường Mầm non Ia Rvê, phân hiệu thôn 4, thực hiện chương trình “Chủ nhật xanh”. Ảnh: NL.

Tại xã Ia Rvê, Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp, hỗ trợ Trường Mầm non Ia Rvê, phân hiệu thôn 4, thực hiện chương trình “Chủ nhật xanh”. Cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên nhà trường dọn dẹp cơ sở vật chất, phát quang khuôn viên, tạo dựng môi trường học tập sạch, đẹp, an toàn cho trẻ trong năm học mới.

Trao sinh kế, tiếp thêm động lực thoát nghèo

Một trong những điểm nhấn trong các hoạt động hướng về nhân dân là việc hỗ trợ con giống, cây giống, giúp người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất.

Ngày 16/9, Đồn Biên phòng Bo Heng tổ chức triển khai mô hình “Heo giống sinh sản”, đồng thời trao cây giống hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân trên địa bàn xã Buôn Đôn.

Đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Bo Heng trao heo giống tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NL.
Đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Bo Heng trao heo giống tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NL.

Theo đó, đơn vị trao tặng 2 cặp heo giống sinh sản cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Buôn Đrang Phốk và Buôn Trí. Đơn vị cũng trao hơn 700 cây tre giống, gồm tre Thái và tre Khổng lồ, cho hơn 50 hộ gia đình trên địa bàn xã để trồng và chăm sóc.

Việc hỗ trợ con giống, cây giống phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm nguồn thu nhập, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phủ xanh đất trống và góp phần bảo vệ môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng trao cây giống và hướng dẫn chăm sóc cây giống cho nhân dân xã Buôn Đôn. Ảnh: NL.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng trao cây giống và hướng dẫn chăm sóc cây giống cho nhân dân xã Buôn Đôn. Ảnh: NL.

Thiếu tá Mạc Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bo Heng, cho biết những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Theo Thiếu tá Mạc Văn Hùng, đơn vị chú trọng lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng của từng hộ gia đình để hỗ trợ con giống, cây giống, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Qua đó, giúp người dân từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống.

Từ những buổi tuyên truyền pháp luật, những ngày cùng dân nạo vét kênh mương, vệ sinh đường làng đến những món quà Trung thu dành cho trẻ nhỏ hay những con giống, cây giống trao tận tay hộ nghèo, hình ảnh người lính Biên phòng tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, gần dân và vì dân.

Sự đồng hành ấy không chỉ góp phần giải quyết những nhu cầu thiết thực trước mắt mà còn tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo nền tảng để nhân dân khu vực biên giới cùng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thanh Nga - Ngọc Lân