Bên lề phiên chất vấn: Trả lời thẳng, giải pháp đúng
Nhận định về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều ĐBQH đề nghị cần đánh giá lại để rút kinh nghiệm cho kỳ tới.

ĐB Nguyễn Ngọc Hòa (TP HCM).
ĐB Nguyễn Ngọc Hòa (TP HCM) cho rằng, đây là kỳ chất vấn cuối của nhiệm kỳ của khóa XIII nên phạm vi chất vấn được mở rộng để tất cả các vấn đề được các ĐB đưa ra chất vấn tại các kỳ trước nhưng chưa được giải quyết thì tiếp tục được đưa ra để các thành viên Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Thủ tướng trả lời.
Tuy nhiên theo ông Hòa, do đây là lần đầu tiên mở rộng nên các ĐB và người trả lời cũng phải rút kinh nghiệm. Theo đó trong đặt câu hỏi, các ĐB cần đặt câu hỏi ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề. Tương tự như vậy khi trả lời các thành thành viên Chính phủ nên trả lời trực tiếp vào các câu hỏi không nhất thiết phải dẫn giải các văn bản mà phải đi thẳng vào vấn đề ĐB quan tâm.
“Bên cạnh đó tôi nghĩ rằng vai trò của người chủ tọa cũng hết sức quan trọng, phải cắt những câu hỏi cũng như trả lời chưa đi vào trọng tâm. Và làm thế nào để chúng ta đưa ra các thông tin một cách cụ thể và rõ ràng thì tôi nghĩ rằng hiệu quả chất vấn sẽ tốt hơn”- ông Hòa bày tỏ.
Cũng theo ông Hòa, qua kỳ chất vấn với phương thức mới này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên có đánh giá và đúc kết. Có thể nên kết hợp kiểu chất vấn mang tính đúc kết ở giữa nhiệm kỳ vì giữa nhiệm kỳ chúng ta cũng tiến hành lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên Chính phủ.
Và trước khi lấy phiếu thì cũng cần chất vấn sơ kết nửa nhiệm kỳ, qua đó việc đánh giá làm rõ hơn vai trò của từng thành viên Chính phủ. Lúc đó cử tri cũng như các ĐBQH sẽ xem xét một cách khách quan khi lấy phiếu và bỏ phiếu.
“Tôi nghĩ nếu kết hợp được như vậy thì tốt, vì thế cần đánh giá để có những giải pháp trong nhiệm kỳ tới”- ông Hòa bày tỏ.

ĐB Bùi Thị An (Hà Nội).
Cùng nhận định về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) cho rằng, phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng chưa nêu rõ được vấn đề.
“Việc tổ chức thị trường thời gian qua chưa được tốt để lại nhiều hậu họa. Tại sao lại để tình trạng tràn lan các sản phẩm bẩn, độc hại. Từ chợ quê đến chợ tỉnh, thành phố và nhiều điểm người ta dễ dàng có thể mua các loại hóa chất không rõ nguồn gốc. Từ đó dẫn đến lúa lép không hạt, thịt siêu nạc do tăng trọng, cam ngâm tẩm để cả năm không hỏng. Tại sao chúng ta mãi không ngăn chặn được việc này?”- bà An dẫn chứng. Và theo bà, đây rõ ràng là trách nhiệm của quản lý thị trường, của Bộ Công thương.
Theo bà An, với tư cách là Tư lệnh ngành, Bộ trưởng cần có kiến nghị để Quốc hội đề ra các giải pháp hữu hiệu. Vừa qua, nhiều người nông dân các tỉnh thành khốn khổ như nông dân trồng khoai tím (Vĩnh Long), dưa hấu (Quảng Nam)... nông dân luôn sống trong tình trạng bấp bênh.
Đó là một trong nguyên nhân dẫn đến nghèo khó, do đó cần có giải pháp mạnh ngăn chặn ngay hiện tượng này, chứ chỉ tăng cường phát triển, tổ chức lại các doanh nghiệp như Bộ trưởng nói là chưa đủ. “Đừng để người nông dân cứ phải khóc trên bờ ruộng”- bà An nói.