Mặt trận

Bến Tre tổ chức chương trình “Xuân xứ dừa-Tết yêu thương” cho người khó khăn

Đoàn Xá 14/01/2024 08:10

Hàng chục ngàn phần quà đã được MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre mang tới cho người nghèo, người khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Vừa qua ngày 13/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức chương trình “Xuân xứ dừa-Tết yêu thương” tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn, người nghèo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tham dự chương trình có Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung cùng nhiều lãnh đạo địa phương.

W_z5067880701020_3f296d92beed2ed7752c8ea819162cae.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. (ảnh Hồ Thu).

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết: “Trong những năm qua MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre cùng cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, chăm lo đối với gia đình chính sách, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống bằng những cơ chế, chính sách cụ thể, góp phần thúc thẩy công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với sự chung tay góp sức, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã cùng tỉnh nhà chung tay chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, người nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội. Qua kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2023 Bến Tre vẫn còn trên 21.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 5,22% và gần 5.000 gia đình chính sách còn khó khăn. Bên cạnh đó tỉnh Bến Tre nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nhất là tình hình xâm nhập mặn theo dự báo của ngành chức năng sẽ rất khốc liệt trong năm 2024.

Những khó khăn của tình hình kinh tế trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân, cộng đồng doanh nghiệp nhất là người nghèo, cận nghèo. Với truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, cùng với sự góp sức, chia sẻ kịp thời của các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh trong những năm qua đã giúp tăng thêm nguồn lực để chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn và người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm”.

W_z5067881451534_e14e44f5b280963148dc6028df2e9aff.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến tre phát biểu tại chương trình.

Cũng theo bà Hồng Nhung, đến thời điểm hiện tại, MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận hỗ trợ và cam kết hỗ trợ nguồn lực (tiền, quà) chăm lo quà Tết cho người nghèo và chính sách khó khăn như:

Tiếp nhận đăng ký gần 6,406 tỷ đồng, tương đương 11.600 phần quà (500.000đ/suất). Trong đó, đã tiếp nhận 1,510 tỷ đồng (tài khoản Quỹ Vì người nghèo tỉnh) từ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận đăng ký vận động 33.880 phần quà (mỗi phần quà từ 250.000đ đến 500.000đ) từ các đơn vị như: tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các tổ chức Hội, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh để cùng chung tay chăm lo cho người nghèo dịp tết.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa-Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre chia sẻ, các đơn vị tài trợ vinh dự và vui mừng được tham gia đồng hành cùng với chương trình “Vì người nghèo” năm 2024 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát động chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, người nghèo dịp Tết Nguyên đán. Đây là chương trình đầy ý nghĩa, giàu tính nhân văn. Các đơn vị luôn đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện công tác an sinh xã hội, với mong muốn lan tỏa yêu thương đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Đây cũng chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “thương người như thể thương thân” và với phương châm “Để ai cũng có Tết”.

W_z5067881101661_98a00de86c07a832751e226b460f6aca.jpg
Tặng quà các hộ nghèo.

Sau khi tiếp nhận kinh phí, lãnh đạo tỉnh cùng với lãnh đạo các đơn vị tài trợ trao đại diện 100 phần quà cho các hộ gia đình chính sách khó khăn, người nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng; các phần quà còn lại được Ban Vận động, quản lý và sử dụng “Quỹ Vì người nghèo” tỉnh phân bổ về cho các huyện, thành phố trao trực tiếp cho các hộ gia đình.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể, 4 cá nhân với thành tích tích cực ủng hộ vật chất thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bến Tre tổ chức chương trình “Xuân xứ dừa-Tết yêu thương” cho người khó khăn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO