Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Bệnh bạch hầu đã quay trở lại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bệnh bạch hầu đã quay trở lại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau khi ghi nhận có ổ dịch bạch hầu tại 2 thôn 8A, 8B, xã Phước Lộc (Quảng Nam) với 13 trường hợp mắc bệnh và 3 ca tử vong, trưa ngày 16-7, Cục Y tế dự phòng đã có công điện yêu cầu phòng, chống dịch bệnh bạch hầu.

Bệnh bạch hầu đã quay trở lại

Phun tiêu độc khử trùng vùng dịch xã Phước Lộc

3 người tử vong nghi nhiễm bạch hầ

Để phòng bệnh bạch hầu cho trẻ, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm phòng vắcxin đầy đủ và đúng lịch trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Do bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, vì thế người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắcxin phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh.

Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Nam, trong vòng 1 tháng trở lại đây, tại 2 thôn 8A và 8B của xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) có 13 người mắc bệnh với triệu chứng sốt, sưng hạch cổ, ăn uống khó, viêm họng. Đáng lo ngại chỉ trong 3 ngày đã có 3 người tử vong là Hồ Thị Nẩy (26 tuổi), Hồ Thị Viên (17 tuổi), Hồ Văn Qúy (16 tuổi). 10 trường hợp còn lại được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Sơn và tại nhà, sức khỏe các bệnh nhân hiện đã ổn định. Qua kiểm tra bác sĩ nghi các bệnh nhân này mắc bệnh bạch hầu.

Sở Y tế Quảng Nam ngay lập tức đã cử đội chống dịch gồm 3 bác sỹ, 3 y sỹ, 1 dược sỹ cùng 1 kỹ thuật viên xuống địa bàn. Đoàn công tác đã đến từng hộ gia đình nói về nguyên nhân, tác hại của bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng chống. Đồng thời tiến hành xử lý môi trường như phun dung dịch Chloramin B 0,5% tại các nơi thu dung điều trị và tại 2 thôn 8A, 8B; cấp dung dịch Choramin B cho y tế xã, Y tế thôn bản để vệ sinh bề mặt các vật dụng trong các hộ gia đình.

Sau đó, một đội phòng dịch cơ động cũng đã được bố trí tại hai thôn 8A, 8B để tiếp tục phát hiện các trường hợp mắc bệnh mới cũng như kịp thời có biện pháp xử lý để dịch không lan rộng. Sau khi cơ quan chuyên môn lấy 7 mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang thì chỉ có 1 mẫu dương tính với bệnh bạch hầu, bệnh nhân này ngay sau đó đã được các bác sĩ cách ly để điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam: Sau khi nhận được báo cáo của địa phương, ngày 11-7, sở đã chỉ đạo đoàn bác sĩ bám sát địa bàn, kiểm tra tình hình. 10 ca bị nhiễm bệnh được phát hiện kịp thời đang điều trị, sức khỏe tạm thời ổn định. “Trong vòng 10 năm qua đây là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh mới xuất hiện bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, ngành y tế của tỉnh đã phát hiện kịp thời và kiểm soát được dịch nhằm tránh lây lan trên diện rộng” - BS Hai cho biết.

Bệnh bạch hầu nguy hiểm như thế nào?

Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Biểu hiện bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, thường có giả mạc màu trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi, có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục, trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong.

Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu, bạch hầu là bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Bệnh cũng có nhiều nguy cơ lây lan nếu không phòng dịch và tiêm vắcxin triệt để.

Trước đây, để ngừa 6 bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, sốt bại liệt và lao, từ năm 1981 tất cả trẻ em Việt Nam đều được chủng ngừa miễn phí theo lịch tiêm chủng của Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia. Riêng bệnh bạch hầu, từ khi vắcxin phòng bệnh được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng đã được khống chế và chỉ ghi nhận một vài trường hợp do không tiêm vắcxin, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa.

Do được tiêm phòng đầy đủ nên bệnh bạch hầu từ lâu đã không còn là nỗi lo với nhiều địa phương. Tuy nhiên, sự trở lại của căn bệnh này ở Quảng Nam với 13 người nghi mắc và 3 người tử vong khiến nhiều người lo ngại. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, trong công điện gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, Cục Y tế dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc và các đối tượng nguy cơ để phát hiện sớm các trường hợp mắc mới và người lành mang trùng. Đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch; tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nhằm hạn chế tối đa số trường hợp mắc và tử vong.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đề nghị Viện Pasteur Nha Trang tổ chức tiêm vắcxin chống dịch tại khu vực xảy ra ổ dịch, nhanh chóng rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm vắcxin phòng bệnh bạch hầu hoặc tiêm chưa đầy đủ trên phạm vi toàn tỉnh để tổ chức tiêm vét vắcxin phòng bệnh, đảm bảo tất cả các trẻ được tiêm đủ các mũi cơ bản và nhắc lại. Ngoài ra, các Sở Y tế tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng chống để người dân tự giác và chủ động phòng tránh.

Ngành y tế cũng khuyến cáo nếu phát hiện người nhà và những người xung quanh mình có triệu chứng như sưng hạch cổ, ăn uống khó, viêm họng thì cần đưa đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Ngoài ra mọi người nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

N. Hải