Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bệnh online

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bệnh online

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nghiện trò chơi điện tử thì thấy rõ rồi, nhưng không phải cứ chơi điện tử mới là nghiện. Xã hội ngày nay khiến phần lớn chúng ta đang sống quá lệ thuộc vào công nghệ, vào mạng internet, vào điện thoại cầm tay. Đó rõ ràng là một thứ bệnh bởi vì rất nhiều người thú nhận rằng chỉ cần vài tiếng đồng hồ không vào được mạng hay không có điện thoại cầm tay thì họ cảm thấy như đang không tồn tại vậy.

Online mới là đang tồn tại

Đây là bệnh rất phổ biến. Vài năm trước, khi phần đông người dùng Yahoo Messenger, nó có một biểu hiện sáng đèn báo hiệu người dùng đang online. Và nhan nhản dấu hiệu sáng đèn. Và người ta chat chit tán chuyện đủ kiểu, bởi vì nó nhanh chóng, tiện lợi, miễn phí. Nhiều người bảo rằng nó tiện tới mức họ vừa giải quyết công việc vừa tán gẫu.

Bây giờ thì hiện đại hơn. Face book thông báo từng giây từng phút hoạt động của mỗi con người. Ví dụ chỉ cần vào inbox, người ta biết ngay ai đó hiện có online không hoặc vừa online cách đây mấy phút. Cùng với sự tích hợp tiện ích của smart phone, rất nhiều người trong xã hội hiện đại có thể online trừ lúc ngủ. Có những status được đưa lên, chưa đầy tích tắc đã có hàng chục, hàng trăm like… hoặc comment. Đủ thấy thường trực trên mạng không phải chỉ một số người mà nó là một tỉ lệ đông đảo. Không ít người tâm sự: “Nếu một ngày không online, kiểu check in mình đang ở đâu đó, hoặc like, hoặc comment thì lập tức bạn bè sẽ ngỡ là mình có vấn đề nghiêm trọng tới mức…không lên mạng được”.

Đúng là trừ những việc gì quá nghiêm trọng, còn lại người ta có thể online trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có những trường hợp phụ nữ đi đẻ ở bệnh viện, trước khi lên bàn đẻ vẫn chụp ảnh khoe đang đi đẻ, rồi có khi chỉ tiếng sau đã chụp được ảnh đứa trẻ đỏ hỏn vừa mới ra đời…

Bệnh “nan y”

Theo Từ điển mở Wikipedia, nghiện internet là một loại bệnh lý thần kinh gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người, làm sao nhãng việc học tập, làm việc. Nghiện Internet "có thể được định nghĩa là một rối loạn kiểm soát xung lực không liên quan đến chất gây nghiện, tương tự như nghiện đánh bạc, nghiện tình dục…".

Cũng trang này đánh giá: Có thể lên tới 38% dân số toàn cầu là người nghiện Internet. Và họ đưa ra 4 đặc điểm “nhận dạng” hay nói cách khác là triệu chứng của người nghiện:

- Sử dụng Internet quá nhiều, thức rất khuya và dính chặt lấy Internet.

- Thay đổi tâm trạng và thường xuyên bồn chồn khi không sử dụng Internet.

- Không thể kiểm soát khoảng thời gian lang thang trên mạng hoặc ngày càng giao thiệp ít đi với cuộc sống bên ngoài.

- Sử dụng Internet càng nhiều càng làm người sử dụng thấy thú vị.

Căn cứ vào đó có thể thấy phần lớn chúng ta mắc “bệnh online” mà cứ ngỡ không có bệnh gì.

Làm thế nào để “cai nghiện”. Đây là vấn đề cực khó. Thậm chí có những chuyên gia còn gọi việc chữa trị “bệnh online” giống như đối với bệnh nan y vậy.

Chữa thế nào được khi mà bất cứ cái gì chúng ta lên mạng cũng tìm thấy. Thú vị tới mức nếu cần tìm thông tin để cai nghiện mạng xã hội, bạn sẽ tìm thấy những bác sĩ chữa bệnh trực tuyến trên mạng. Nghĩa là ngay cả chữa bệnh cũng có phương pháp chữa bệnh online. Vậy thì offline thế nào được bây giờ!?

Phúc Thành