Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép phổi đầu tiên ở phía Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong ba ngày, từ 7 đến 9/11, Bệnh viện Chợ Rẫy liên tiếp tiếp nhận hai trường hợp hiến tạng, thực hiện bảy ca ghép và ghi dấu mốc lịch sử với ca ghép phổi đầu tiên tại phía Nam.

Ngày 10/11, tại buổi chia sẻ thông tin về hành trình hiến ghép đặc biệt, BSCKII Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cùng đại diện các Khoa của bệnh viện đã có buổi chia sẻ về hành trình hiến ghép tạng đặc biệt.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt cho biết, trong vòng 72 giờ, tập thể y bác sĩ của bệnh viện đã làm việc xuyên đêm, không kể ngày cuối tuần để tiếp nhận và triển khai hai đợt hiến tạng liên tiếp.

Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, 7 bệnh nhân đã được trao cơ hội sống mới, gồm: hai ca ghép tim, bốn ca ghép thận và một ca ghép phổi. Ca ghép phổi thành công cũng là ca đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy và tại khu vực phía Nam.

Đội ngũ y bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BV
Đội ngũ y bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BV

Theo đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, trường hợp hiến đầu tiên là nam bệnh nhân 49 tuổi, ngụ TP.HCM, nhập viện ngày 5/11 trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt. Dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Gia đình bệnh nhân đã quyết định hiến tim, phổi, hai thận và hai giác mạc để cứu những người đang chờ ghép.

Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bệnh viện đã báo về Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để phân bổ tạng hiến phù hợp. Ngay trong đêm, ê-kíp Chợ Rẫy đã triển khai quy trình lấy và ghép tạng xuyên đêm.

Đến rạng sáng 8/11, bốn ca ghép tại bệnh viện đều thành công: một ca ghép tim cho bệnh nhân nam 52 tuổi ở Cần Thơ; hai ca ghép thận cho bệnh nhân nữ sinh năm 1977 (Đồng Nai) và bệnh nhân nam sinh năm 1985 (Đồng Tháp).

Đặc biệt, nam bệnh nhân sinh năm 1986 tại TP Hồ Chí Minh trở thành người đầu tiên được ghép phổi tại Chợ Rẫy. Hai giác mạc cũng được vận chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công cho hai bệnh nhân.

Giây phút mặc niệm của đội ngũ y bác sĩ dành cho người hiến tạng. Ảnh: BV
Giây phút mặc niệm của đội ngũ y bác sĩ dành cho người hiến tạng. Ảnh: BV

Trước đó, tối 7/11, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục nhận thông tin về một trường hợp hiến tạng khác tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Người hiến là nam bệnh nhân 32 tuổi, bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Sau khi được tư vấn về tiên lượng không thể cứu chữa, gia đình đã đồng ý hiến tim, phổi, gan và hai thận.

Theo sự phân bổ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, tim và hai thận được điều phối cho Chợ Rẫy; gan được chia đôi cho Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; phổi được điều phối cho Bệnh viện Phổi Trung ương.

Để đảm bảo thời gian và chất lượng tạng hiến, Trung tâm điều phối, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Vietnam Airlines và Cảnh sát giao thông TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ để vận chuyển tạng đến các điểm nhận ở ba miền. Trong đó, hành trình đưa tim về Chợ Rẫy lập kỷ lục chỉ 64 phút, kịp thời để ghép cho bệnh nhân suy tim.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, thành công của hai đợt hiến ghép liên tục trong 72 giờ không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn của bệnh viện, còn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ sở y tế và các lực lượng chức năng. Đặc biệt là nghĩa cử nhân văn của gia đình người hiến tạng, góp phần mở rộng cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Thanh Giang