Bệnh Viện E Trung ương tròn 48 tuổi
Ngày 17-10, BV E Trung ương khánh thành và đưa vào sử dụng Khu hồi sức cấp cứu mới được cải tạo, nâng cấp, trong đó có trang bị máy chụp cắt lớp 64 dẫy. Cùng ngày BV E Trung ương cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 48 năm thành lập và 5 năm ra đời Trung tâm Tim mạch ở đây.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Huân chương Lao động hạng Nhì
cho PGS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc BV E Trung ương và một số lãnh đạo viện.
Ảnh: TNK
Đến nay, BV có trên 850 giường bệnh và trên 500 bác sĩ, y tá, điều dưỡng và các nhân viên y tế khác, trong đó, các bác sĩ có bằng sau đại học chiếm hơn 70%. BV có 43 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 6 phòng mổ hiện đại. Tại đây, nhiều kỹ thuật mới đã được ứng dụng như kỹ thuật môt nội soi ngoại (tiêu hoá, tiết niệu, chấn thương, soi khớp gối), tai mũi họng, phụ sản, kỹ thuật mổ mở hộp sọ, thay khớp háng và khớp gối, các vết thương tim, phình mạch vỡ, cắt phổi, cắt lá gan, sinh thiết gan qua siêu âm, điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng tiêm A.Ethanol qua siêu âm, dẫn lưu và điều trị nang gan không mổ, kỹ trhuaatj bắn vòng thắt trĩ, cắt các lớp polyp lành tính, chọc hút nang đơn thận, sinh thiết thận... Trung tâm Tim mạch ở đây đã trở thành một trong những cơ sở phẫu thuật hàng đầu trên cả nước, thực hiện được những ca phẫu thuật phức tạp trong điều trị tim bẩm sinh và mắc phải như tim một thất, bất thường trở về tĩnh mạch hệ thống, tổn thương 3 thân mạch vành, bệnh đa van... Gần 6.000 ca phẫu thuật tim đã thành công ở đây. Đặc biệt, Trung tâm cũng là một trong những cơ sở đi đầu trong cả nước về phẫu thuật tim hở kết hợp nội soi với 212 ca đã được thực hiện. Một dự án khác là Trung tam Tiêu hoá cũng đang được Bộ Y tế đầu tư với số vốn hơn 100 tỷ đồng cũng đang được triển khai ở đây. Trung tâm này được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như C-arm, hệ thống siêu âm nội soi, ERCP, nội soi viên nang, nội soi giải tần hẹp... và sẽ trở thành trung tâm tiêu hoá hiện đại nhất TP hà Nội. Cùng ngày, BV E tổ chức hội nghị khoa học, thu hút hơn 400 đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia y tế, bác sĩ trong và ngoài nước tham dự. Hội thảo có các chuyên đề: Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực hồi sức, tiêu hoá nội khoa, cơ xương khớp, chấn thương chẩn đoàn hình ảnh... do các giáo sư, phó giáo sư đến từ Việt Nam và các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc trình bày. Theo PGS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc BV E Trung ương, hội nghị còn là cơ hội để tăng cường giao lưu, gặp gỡ, kết nối giữa các chuyên gia y tế hàng đầu trên thế giới.