Bệnh viện phổi Trung Ương: Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao 24-3

27/09/2022 14:00

Lao là căn bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tỷ vong cao nhất thế giới. Tác nhân chính gây bệnh lao là một loại trực khuẩn hình que, sinh sản nhanh và bền vững.

Bệnh lao lây từ người bệnh sang người lành chủ yếu qua không khí vì trực khuẩn lao có trong không khí do người bệnh hắt hơi, khạc, nhổ, ho, hít, thở, ruồi mang trực khuẩn…

Nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24/3/2023 Bệnh viện Phổi Trung ương tích cực tuyên truyền phòng chống lao thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó âm là một kênh tuyên truyền hiệu quả ở chiến dịch này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh viện phổi Trung Ương: Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao 24-3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO