Bị kiểm điểm vì xả lũ ‘không buồn’ thông báo
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Khánh Hòa chấn chỉnh công tác vận hành điều tiết hồ chứa do công ty quản lý, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý để đảm bảo an toàn công trình và tính mạng tài sản của người dân hạ du.
Lũ đã cuốn theo đất đá tràn xuống đại lộ Nguyễn Tất Thành (Khánh Hòa).
Theo ông Nguyễn Khiêm, Chánh văn phòng UBND TP Cam Ranh, việc xả lũ mà không thông báo khiến địa phương bị bất ngờ, người dân không chủ động đi lại vì nhiều tuyến đường ngập, hoa màu không kịp thu hoạch.
Trước đó, qua kiểm tra công tác điều tiết xả lũ của các hồ chứa tại tỉnh Khánh Hòa, Sở NN&PTNT nhận thấy mặc dù Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã đôn đốc xả lũ ở hồ chứa Cam Ranh nhưng đến 14h55 ngày 1/12 công ty mới xả lũ; khi đó cao trình đã vượt mực bình thường 0,5 m.
Bên cạnh đó, hồ Cam Ranh và Suối Dầu (huyện Cam Lâm) xả lũ 15h nhưng mãi 20h30 mới có thông báo cho chính quyền địa phương.
Hồ Tà Rục, Suối Hành (TP Cam Ranh) mặc dù thông báo xả lũ lúc 20h nhưng thực tế đã xả từ 17h, việc xả lũ vào ban đêm gây nguy hiểm đến an toàn người dân hạ du…
Những điểm ngập úng đã được đặt cảnh báo cho các phương tiện tại Khánh Hòa.
Hiện nay, lưu lượng xả lũ ở các hồ tại Khánh Hòa cao nhất là 98 m3 cùng với trời mưa lớn đã khiến nhiều nơi ngập cục bộ. Theo dự báo, trong những ngày tới Khánh Hòa sẽ tiếp tục mưa to, lưu lượng xả lũ ở các hồ Suối Dầu, Cam Ranh, Tà Rục, Đá Bàn… dự kiến đạt trên 200 m3/s.
Các địa phương bị ảnh hưởng nhiều như: TP Cam Ranh, TP Nha Trang, huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa,...
Còn tại tỉnh Bình Định các huyện: Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân, Vân Canh, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ có nhiều điểm còn ngập sâu từ 1,0-1,5m; thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn có nơi còn ngập cục bộ.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, thiệt hại ban đầu do mưa lũ tính đến 21h00’ ngày 07/12/2016 đã có 4 người chết. Trong đó, (Quảng Ngãi: 2 người; Bình Định: 2 người, tăng 1 người) và 2 người mất tích (Quảng Ngãi: 1 người; Bình Định: 1 người).
Bình Định nhiều khu vực, tuyến đường vẫn còn bị ngập úng.
Bên cạnh đó, Bình Định có 2 nhà bị sập, Ninh Thuận bị sụt lún 1 nhà; có 2.460 nhà bị ngập: (Quảng Ngãi: 1.840 nhà; Bình Định: 540 nhà; Ninh Thuận: 80 nhà) và hàng ngàn diện tích lúa và hoa mà bị ngập úng.
Hiện tại, các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Đà Nẵng: 1 hồ (Đồng Nghệ); Quảng Nam: 1/4 hồ (Việt An); Quảng Ngãi: 2/3 hồ (Liệt Sơn, Diên Trường); Bình Định: 5/25 hồ (Định Bình, Suối Tre, Ông Lành, Hòn Lập, Thuận Ninh); Bình Thuận: 5/14 hồ (Sông Quao, Cà Giây, Sông Móng, Phan Dũng, Suối Đá).
Dự báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.