Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo xử lý cá nhân, đơn vị để dịch bùng phát trở lại

Bình Nguyên 20/06/2021 20:17

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị để dịch bùng phát trở lại.

Chiều 20/6, bác sỹ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, trong ngày 19 và 20/6, bệnh viện này tiếp nhận thêm 31 ca mắc Covid-19.

Ngoài 2 ca nhập cảnh từ Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), 29 bệnh nhân còn lại đều liên quan đến BN12437 ( tên là N.V.H., nam 59 tuổi, bảo vệ doanh nghiệp nhựa Duy Tân ở số 145 Điện Biên Phủ, trú tại kiệt 407 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê).

Nơi cư trú của gia đình BN12437 được cách ly, phong tỏa nghiêm ngặt. Ảnh: B. Nguyên.

Trước đó, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã điều trị thành công, cho ra viện 150/158 bệnh nhân Covid-19.

Bác sỹ Lê Thành Phúc cho biết thêm, trong số 8 ca Covid-19 còn điều trị tại bệnh viện này có 7 ca âm tính từ 1 đến 2 lần với SARS-CoC2 đang chờ ra viện.

Đợt dịch bùng phát trở lại từ ngày 19/6 đã làm tăng số lượng bệnh nhân Covid-19 điều trị ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng lên 41 người.

Liên quan đến BN12437, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chỉ đạo xử lý trách nhiệm của chốt phòng, chống dịch Covid-19, không kiểm tra, để bệnh nhân Covid-19 từ TP Hồ Chí Minh đi thẳng vào trung tâm TP, tiếp xúc với bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân, làm lây lan dịch cho hàng chục người ở phường Thạc Gián, Chính Gián (quận Thanh Khê). Từ đó, dẫn đến bùng phát trở lại dịch Covid-19 tại TP này sau 31 ngày không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Chiều 20/6, Bộ đội hóa học QK 5, phun khử khuẩn các truyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám, nơi cư trú và kinh doanh (bán cơm) của gia đình BN 12437. Ảnh: B. Nguyên.

Như tin đã đưa, 2h sáng ngày 10/6, BN12437 tiếp xúc với 3 người giao hàng đến từ TP Hồ Chí Minh tại trụ sở công ty ở số 145 Điện Biên Phủ. Xe tải cùng 3 người giao hàng từ TP Hồ Chí Minh (trong đó có BN12190, được phát hiện dương tính với SAS-CoV2 vào ngày 10/6) di chuyển qua trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên QL 1A, cửa ngõ phí Nam Đà Nẵng thuộc địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang vào khoảng 1h sáng 10/6 nhưng không được lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng lại để kiểm tra, khai báo y tế.

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) Tôn Thất Thạnh khẳng định, không nhận được thông tin gì từ CDC TP Hồ Chí Minh về trường hợp BN12190.

Chiều 20/6, Bộ đội hóa học QK 5 đã tiến hành phun khử khuẩn khu dân cư với khoáng 1.000 hộ dân tại 3 tuyến đường gồm Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám nơi cư trú và kinh doanh (bán cơm) của gia đình BN12437.

Chiều 20/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà nẵng cho biết, ngoài hàng chục trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến BN12437, TP này cũng ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SAR-Cov2 là công nhân làm việc tại doanh nghiệp in ấn Kiến.VN tại Khu công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo xử lý cá nhân, đơn vị để dịch bùng phát trở lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO