Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh 2 dự án chống sạt lở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh 2 dự án chống sạt lở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 16/7, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra tiến độ hai dự án khắc phục sạt lở tại sông Thu Bồn và bờ biển Hội An, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công để hoàn thành các hạng mục trọng điểm trước mùa mưa bão năm 2026.

Ông Lê Ngọc Quang, (bên trái, thứ 2), Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng và ông Nguyễn Mạnh Hùng, (bên phải, áo trắng) kiểm tra Dự án kè An Lương. Ảnh: CĐ.
Ông Lê Ngọc Quang, (bên trái, thứ 2), Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng và ông Nguyễn Mạnh Hùng, (bên phải, áo trắng) kiểm tra Dự án kè An Lương. Ảnh: CĐ.

Tại công trường kè sông Thu Bồn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương sự chủ động của các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án và các đơn vị thi công đã khẩn trương triển khai công trình ngay sau khi Trung ương bố trí nguồn vốn.

Ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm xử lý tình trạng sạt lở nghiêm trọng, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè. TP Đà Nẵng đã chủ động đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn vốn và triển khai theo cơ chế khẩn cấp để kịp thời khắc phục các điểm sạt lở xung yếu.

Theo ông Lê Ngọc Quang, tình trạng sạt lở tại khu vực An Lương thời gian qua diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp nhà cửa, đất sản xuất của người dân. Nếu không được đầu tư xây dựng kè kịp thời, nguy cơ thiệt hại trong mùa mưa bão là rất lớn.

Để bảo đảm tiến độ, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và bố trí vị trí neo đậu tàu thuyền an toàn cho người dân trong thời gian thi công. Đồng thời huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục, quyết tâm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão năm nay.

Ông Lê Ngọc Quang cũng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu cam kết thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn lao động, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả trong phòng, chống thiên tai.

Tại dự án khắc phục xói lở bờ biển Hội An, ông Lê Ngọc Quang biểu dương tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và lực lượng thi công đang bám sát công trường.

Ông Lê Ngọc Quang đề nghị các đơn vị tiếp tục tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng tốc thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn.

Theo ông Lê Ngọc Quang, công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ bờ biển Cửa Đại trước tình trạng xói lở, góp phần bảo vệ tài sản, sinh kế của người dân, đồng thời tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững, giữ gìn cảnh quan và môi trường sinh thái của đô thị di sản Hội An.

Một góc Dự án kè An Lương tại xã Duy Nghĩa. Ảnh: NT.
Một góc Dự án kè An Lương tại xã Duy Nghĩa. Ảnh: NT.

Theo ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, tổng mức đầu tư của hai dự án là 498,1 tỷ đồng.

Trong đó, dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương có tổng vốn 210 tỷ đồng, xây dựng hai đoạn kè với tổng chiều dài khoảng 1.475 m nhằm ngăn chặn sạt lở bờ sông.

Dự án khắc phục xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An có tổng mức đầu tư 288,1 tỷ đồng, xây dựng hệ thống kè tại ba khu vực với tổng chiều dài khoảng 1.950 m để bảo vệ bờ biển trước nguy cơ xói lở.

Đến nay, giá trị thi công của dự án bờ biển Hội An đạt khoảng 109 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã giải ngân 64,2 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch vốn, đồng thời tiếp tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành trong tháng 7/2026.

Theo kế hoạch, các hạng mục còn lại sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 15/9/2026 và hoàn tất toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2026.

 

Chí Đại - Nguyễn Tín