Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ 5 vụ việc dân sinh kéo dài
Tại buổi tiếp dân, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.
Lắng nghe 5 vụ việc người dân kiến nghị
Ngày 8/7, tại Trụ sở Tiếp công dân TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ, trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Hoạt động được tổ chức theo Quy định số 11-QĐ/TƯ ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân. Tham dự buổi tiếp có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thành Long cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương liên quan.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trực tiếp nghe từng công dân trình bày kiến nghị, đồng thời nghe báo cáo của các cơ quan chức năng về quá trình xử lý, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết đối với từng vụ việc.
Trong đó, vụ việc ông Nguyễn Huy Hoàng (phường Việt Hưng) kiến nghị xem xét lại mức giá bồi thường và bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án tuyến đường rộng 40m từ Ngô Gia Tự đến khu đô thị Thượng Thanh.
Tiếp đến, ông Nguyễn Ngọc Niên (phường Xuân Đỉnh) đề nghị chủ đầu tư là Công ty cổ phần Trung Đô sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cư dân tòa nhà NO3T6 thuộc Khu Đoàn Ngoại giao đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
Bà Ngô Như Phương (phường Đống Đa) kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với 1.226 lô thương mại thuộc dự án Khu đô thị Gia Lâm theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với vụ việc của ông Nguyễn Văn Đường (xã Mê Linh), công dân đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài hơn 20 năm liên quan đến việc đổi đất thổ cư từ năm 2003 để phục vụ mở đường giao thông nông thôn nhưng đến nay vẫn chưa được giao trả đất.
Trong khi đó, ông Nguyễn Sinh Ngư (xã Thạch Thất) chưa đồng tình với nội dung Kết luận thanh tra số 15/KL-UBND năm 2019 của UBND huyện Thạch Thất (trước đây), đồng thời đề nghị xem xét giao đất cho 12 hộ dân đã nộp tiền mua đất giãn dân tại xứ Đồng Lồ, thôn Thúy Lai, xã Phú Kim từ năm 2004 thay vì hoàn trả tiền như kết luận thanh tra.
Yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc
Sau khi nghe đầy đủ ý kiến của công dân và báo cáo của các đơn vị liên quan, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã phân tích cụ thể hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan và trao đổi hướng xử lý đối với từng trường hợp.

Kết luận buổi tiếp dân, Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, các cơ quan liên quan cần thống nhất lộ trình, tiến độ, thời hạn giải quyết và báo cáo kết quả, tránh để các vụ việc tiếp tục kéo dài.
Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, thống kê toàn diện các vụ việc khiếu nại, kiến nghị còn tồn đọng để xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm. Đối với những nội dung người dân chưa nắm rõ về cơ chế, chính sách hoặc quy định pháp luật, các đơn vị cần tăng cường đối thoại, giải thích đầy đủ, tạo sự đồng thuận, góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài.
Đại diện các công dân tham dự buổi tiếp bày tỏ sự cảm ơn trước tinh thần cầu thị, trách nhiệm và sự lắng nghe trực tiếp của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng. Qua buổi tiếp, các công dân tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Thành ủy, những kiến nghị sẽ sớm được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.