Bí thư tỉnh Đắk Lắk kiểm tra lũ lụt và chỉ đạo công tác ứng cứu người dân
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo công tác ứng cứu người dân tại xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác đoàn đã kiểm tra tại thôn Phong Hậu, thôn Chí Đức, xã Tuy An. Ông Huỳnh Ngọc Hân Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, báo cáo với đoàn công tác cho biết, hiện nay 20/20 thôn trên địa bàn xã bị ảnh hưởng. Toàn xã có 6.275 hộ với 16.540 khẩu bị ngập, trong đó 455 hộ với 1.255 khẩu đã được tổ chức di dời đến nơi an toàn như nhà cao hơn, nhà tránh lũ và nhà văn hóa thôn.
Các tuyến đường liên thôn, quốc lộ từ thôn Ngân Sơn đi thôn Bình Chính, Cần Lương và tuyến từ thôn Chí Thạnh đi thôn Chí Đức, lên các thôn thuộc xã An Định cũ đã bị chia cắt hoàn toàn, tuyến Quốc lộ 1 đi Gành Đá Đĩa ngập khoảng 2 m. Toàn xã đã bị mất điện.
Tại các điểm đến, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo các lực lượng, đơn vị, địa phương khẩn trương sơ tán, cứu dân ở vùng bị ngập lụt, an toàn tính mạng của người dân là trên hết.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, do tình hình mưa lũ diễn biến hết sức phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an, huy động sự trợ giúp từ Quân khu V và sự hỗ trợ từ các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, đặc biệt là cano để có phương tiện cứu dân ở vùng ngập lụt.
Yêu cầu xã Tuy An Bắc và các địa phương cần phải chủ động tổ chức ứng cứu tại chỗ, huy động tối đa phương tiện trong dân để triển khai ứng cứu, đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, đến nơi cao và an toàn hơn để bảo đảm an toàn tính mạng.
UBND tỉnh Đắk Lắk đã huy động toàn bộ lương thực dự trữ của tỉnh, huy động các nguồn dự trữ từ Quân khu V, đồng thời đề xuất lên cấp trên hỗ trợ thêm, để tỉnh Đắk Lắk có đủ nguồn lương thực có thể cấp phát cho người dân ở các nơi sơ tán, các khu vực bị cô lập đảm bảo người dân không bị đói và khát.