Biển Cửa Sót những ngày cận Tết
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị đón năm mới, tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), không khí lao động, giao thương diễn ra sôi động từ tờ mờ sáng. Từng con tàu nối đuôi nhau cập bến sau chuyến vươn khơi, mang về sản lượng hải sản dồi dào, tạo nên nhịp sống rộn ràng nơi cửa biển, báo hiệu một mùa biển khởi sắc.

Từ khoảng 3 giờ sáng, cảng cá Cửa Sót đã bừng tỉnh. Trong làn sương sớm, hàng chục tàu thuyền lần lượt cập bến sau chuyến ra khơi, mang theo khoang đầy hải sản. Tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau chuyển cá, tiếng trao đổi mua bán hòa vào nhau, tạo nên một không gian lao động khẩn trương, nhộn nhịp đặc trưng của vùng biển những ngày giáp Tết.
Quan sát từ trên cao, cảng cá hiện lên với những con tàu neo đậu san sát, mũi thuyền hướng vào bờ. Dưới bến, các tiểu thương đã có mặt từ rất sớm, chờ sẵn để thu mua hải sản ngay khi tàu vừa cập bến. Hải sản vừa được đưa từ khoang lên bờ lập tức được cân ký, phân loại, xếp gọn trong các khay nhựa, sẵn sàng đưa ra thị trường.
Khoảng 4 giờ sáng, tàu của ông Hồ Văn Tâm (50 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) cập cảng Cửa Sót sau chuyến đánh bắt kéo dài từ rạng sáng hôm trước. Ông Tâm cho biết, tàu xuất bến từ 2 giờ sáng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đánh bắt và quay về cảng bán hải sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ và cận Tết. Chuyến biển này mang lại doanh thu khoảng 15 triệu đồng/người, khiến các thuyền viên đều phấn khởi.
Không chỉ những tàu nhỏ, nhiều tàu công suất lớn sau các chuyến vươn khơi dài ngày cũng lần lượt trở về, thu về hàng chục triệu đồng nhờ sản lượng khai thác cao. Ngư dân cho rằng, biển thuận, cá nhiều là tín hiệu tích cực, tạo thêm động lực để bà con tiếp tục bám biển trong những chuyến đánh bắt tiếp theo, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Trên bờ, không khí mua bán diễn ra sôi động ngay từ sáng sớm. Các tiểu thương tất bật thu mua, phân loại hải sản, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Cảng cá bày bán đa dạng các loại hải sản, từ cá, tôm, cua, mực đến nhiều loại cá đặc sản khác. Những khay cá tươi, còn nguyên màu nước biển được sắp xếp gọn gàng theo từng loại, kích cỡ.
Bà Nguyễn Thị Hoa - tiểu thương trú xã Lộc Hà, cho biết: Hoạt động mua bán tại cảng những ngày này nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường. Do gần đến Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao, trong khi tàu thuyền đánh bắt được sản lượng lớn. “Những ngày cận Tết, cảng cá lúc nào cũng đông. Hải sản nhiều, bán nhanh, chúng tôi cũng phấn khởi vì có hàng để bán” - bà Hoa chia sẻ.
Theo nhiều ngư dân, những ngày gần Tết, thời tiết thuận lợi, sóng yên, biển lặng, nhiều luồng hải sản có giá trị xuất hiện nên như dân cực kỳ thắng lợi. Giá hải sản bán ra có phần cao hơn so với ngày thường. Điều này góp phần cải thiện thu nhập, giúp bà con có thêm điều kiện chuẩn bị Tết đủ đầy. Niềm vui được mùa, được giá thể hiện rõ trên gương mặt của những người gắn bó với biển cả.
Hoạt động mua bán tại cảng cá Cửa Sót thường kéo dài đến khoảng 7 giờ sáng. Khi những chuyến tàu cuối cùng hoàn tất việc giao hàng, cảng cá dần lắng lại. Tuy nhiên, dư âm của một buổi sáng nhộn nhịp, của những chuyến biển bội thu vẫn còn đọng lại nơi bến cảng.
Lãnh đạo Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, thời điểm này, ngư dân tích cực vươn khơi bám biển để chuẩn bị nguồn hàng cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026. Có những ngày, ngư dân trúng các mẻ hải sản có giá trị. Đây là dịp vươn khơi thuận lợi, ngư dân không ngừng lao động, sản xuất để góp phần tăng thu nhập.
Giáp Tết, cảng cá Cửa Sót không chỉ là nơi giao thương hải sản mà còn phản ánh sinh động nhịp sống lao động của ngư dân vùng biển Hà Tĩnh. Mỗi chuyến tàu trở về an toàn, mỗi mẻ cá đầy khoang không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con tiếp tục vươn khơi, bám biển, giữ gìn nghề truyền thống trong hành trình mưu sinh và đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương.