Biến những lời nói thành hành động

Việt Thắng 15/09/2023 15:01

Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong đánh giá cao Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong nhiều lĩnh vực trong đó có chuyển đổi số.

Ngày 15/9, tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới Duarte Pacheco bày tỏ vinh dự khi được có mặt tại Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Đồng thời, đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong việc nêu gương đi đầu trong việc trao quyền cho thanh niên. Tin tưởng Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 nhất định sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp, như thành công của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU- 132 trước đó.

Nhấn mạnh vai trò của thanh niên, giới trẻ cho sự phát triển của mỗi quốc gia, ông Duarte Pacheco cho rằng, cần những hội nghị như thế này để đoàn kết các nghị sĩ trẻ và củng cố ảnh hưởng của họ bằng cách học hỏi lẫn nhau, trao đổi về những chiến lược phát triển trong thời gian tới.

“Thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn hơn bất kỳ thách thức nào chúng ta từng thấy trong quá khứ. Các Mục tiêu Phát triển bền vững và Chương trình nghị sự chung của chúng ta là nhằm giải quyết những thách thức mà chúng ta gặp phải. Tuy nhiên, chúng ta đã đi được nửa chặng đường thực hiện, nhưng lại đang bị tụt lại phía sau rất xa”-ông Duarte Pacheco nói và cho rằng tại Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 lần này sẽ góp phần đẩy vai trò của các nghị sỹ trẻ trong hoạt động của nghị viện.

Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới mong muốn, các nghị sỹ trẻ sẽ có những trao đổi hết sức thực chất và hiệu quả để cải thiện và thay đổi những vấn đề chung mà thế giới chúng ta đang gặp phải, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quang Vinh)

Phát biểu tại đây, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong cũng đánh giá cao Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong nhiều lĩnh vực trong đó có chuyển đổi số, với những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc kết hợp hai khía cạnh chuyển đổi và trao quyền cho thanh niên; đồng thời hoan nghênh Ban tổ chức đã tiếp cận bao trùm trong việc thu hút giới trẻ và các nghị sĩ trẻ vào việc chuẩn bị hội nghị này.

Ông Martin Chungong cho biết, ngày 1/4/2015, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới đã tổ chức tại Việt Nam đã thông qua Tuyên bố Hà Nội “Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs): Biến lời nói thành hành động”. Đó là một cột mốc đặc biệt và thể hiện cam kết chung của chúng ta trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách của thế giới. Tuyên bố Hà Nội được thông qua giúp biến những mục tiêu này thành hiện thực.

Tuy nhiên, nếu chỉ đưa ra các cam kết thì không thể mang lại sự thay đổi, trách nhiệm của chúng ta là biến những lời nói thành hành động. Do đó ông Martin Chungong hoan nghênh Việt Nam đã lồng ghép các cam kết thành các hành động cụ thể. Các cơ quan lập pháp đã ban hành luật và cải cách phù hợp liên quan trực tiếp với SDGs, nhằm giải quyết các vấn đề như xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Ông Martin Chungong cũng chia sẻ trong những năm gần đây, Liên minh Nghị viện thế giới đã chính thức hóa niềm tin của mình vào sức mạnh của công nghệ trong việc thúc đẩy SDGs, cụ thể là thông qua Chiến lược mới cho giai đoạn 2022-2026. Các thành viên của Liên minh Nghị viện thế giới tập trung vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kỹ thuật số làm trọng tâm trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số.

Để đạt được mục tiêu này, Liên minh Nghị viện thế giới đã thành lập Trung tâm Đổi mới trong vào năm 2018 để gắn kết các nghị viện với nhau, nhằm hỗ trợ cộng tác và chia sẻ kiến thức. Đồng thời cũng đang tổ chức các sự kiện hướng tới tương lai, chẳng hạn như Hội nghị thượng đỉnh các Ủy ban Tương lai do Quốc hội Uruguay đồng tổ chức vào cuối tháng 9/2023.

Để làm được điều này theo ông Martin Chungong cần sửa đổi các thủ tục để tăng cường sự tham gia trực tuyến của các nghị sĩ để họ có thể thực hiện công việc của mình dễ dàng hơn. Phát triển các nền tảng mới để các nghị sĩ, nghị viện kết nối với cử tri để đóng góp cho nghị viện. Thành lập hoặc tăng cường các cơ quan của nghị viện có tầm nhìn về tương lai, như Ủy ban Tương lai để dự đoán và giải quyết các xu hướng dài hạn hoặc các cú sốc trong tương lai; trong đó cũng khuyến khích quan điểm của giới trẻ được đưa đầy đủ vào các ủy ban này.

Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới cũngnhấn mạnh, những nghị sĩ trẻ đóng vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển, đóng góp những quan điểm, năng giải pháp đổi mới vào các quy trình của nghị viện; đồng thời chia sẻ thực tiễn, nâng cao tiếng nói của nghị sĩ trẻ về những vấn đề quan tâm, nhất là kết nối với giới trẻ tốt hơn. Với tư cách là những nghị sĩ trẻ cần trở thành người tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biến những lời nói thành hành động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO